Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm Toà Giám mục Phan Thiết

Xã hội - Ngày đăng : 15:44, 23/12/2022

BTO-Sáng 23/12, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức đoàn do Thượng tá Trần Đông Thành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng, tặng hoa, tặng quà cho các nhà thờ và Tòa Giám mục Phan Thiết nhân dịp bà con giáo dân đón Giáng sinh năm 2022.

​Đến thăm Nhà thờ Thanh Hải, Nhà thờ Chánh tòa và Tòa Giám mục Phan Thiết, Thượng tá Trần Đông Thành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến các Linh mục và Giám mục cùng toàn thể giáo dân đón mùa Giáng sinh 2022 hạnh phúc, vui tươi, an lành. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn có mối quan hệ tốt đẹp với các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn và mong muốn các tu sĩ, giáo dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua; tiếp tục đóng góp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gìn giữ an ninh chính trị, tham gia phong trào thi đua, góp phần đưa đời sống của người dân, trong đó có đồng bào công giáo ngày càng phát triển...

 Đến thăm Tòa Giám mục Phan Thiết, Bộ CHQS tỉnh còn chuyển lời chúc mừng Giáng sinh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến toàn thể đồng bào giáo dân tỉnh Bình Thuận có mùa Giáng sinh hạnh phúc, đủ đầy và trao tặng hoa, phần quà chúc mừng của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho Tòa Giám mục Phan Thiết. ​

813269f8-a2be-4f83-b3ff-fb4d8fc5d50c.jpeg

Các linh mục và Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết rất vui mừng được đón đoàn cán bộ của Bộ CHQS tỉnh đến thăm. 
Mong muốn sự gắn kết thân thiện, bền chặt giữa LLVT với Tòa Giám mục và đồng bào có đạo, đồng thời khẳng định, những tình cảm của LLVT tỉnh và việc phối hợp cùng nhau xây dựng nhà tình nghĩa quân dân, các công trình văn hóa để tặng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn càng tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân. Bản thân giám mục và các linh mục, tu sĩ sẽ hướng dẫn bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó, thân thiện với LLVT tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

​Duy Thỉnh