Một tàu cá đang trôi trên biển, cần hỗ trợ lai dắt

Đời sống - Ngày đăng : 15:08, 24/12/2022

BTO-Ngay sau khi nhận được thông tin một tàu cá của tỉnh Phú Yên bị sự cố hỏng máy, thả trôi gần khu vực biển Phú Quý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 23/12, tàu cá PY 99990 TS, công suất 885 CV, hành nghề vây rút chì gồm 6 lao động, do ông Phạm Luyện (SN 1968, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 41 hải lý thì bị hỏng máy, không khắc phục được. Tàu cá PY 99990 TS đang thả trôi với vận tốc 2 hải lý/giờ. Do đó, thuyền trưởng đề nghị các lực lượng chức năng có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ lai dắt về đảo Phú quý để khắc phục sự cố. Hiện nay, sức khỏe các lao động bình thường. Thời tiết tại vùng biển Phú Quý gió Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3,5 m đến 4 m.

z3751417495967_cd68ec49569ee936e8f289a93ead0660.jpg
Vùng biển Phú Quý

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan để phối hợp hỗ trợ tàu bị sự cố khắc phục.

Theo đó, đơn vị thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá bị sự cố, có biện pháp hỗ trợ lai dắt về đảo Phú Quý để khắc phục sự cố.
Ngoài ra, Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ tàu cá PY 99990 TS, tăng cường quan sát, tiếp cận hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng của các lao động trên tàu.

K. Hằng