Tàu cá bị sự cố đã được hỗ trợ lai dắt an toàn

Đời sống - Ngày đăng : 16:24, 27/12/2022

BTO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, tàu cá PY 99990 TS bị hỏng máy, gần khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận) hiện đã được tàu SAR 413/Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III thường trực tại Vũng Tàu lai dắt tàu về đến cảng của trung tâm an toàn.

Sức khỏe 6 lao động bình thường, hiện tàu cá này đang khắc phục sửa chữa. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận thông báo kết thúc công tác hỗ trợ.

z3751416556298_211e8faf5b19909a8e590721ed417e54.jpg
Tàu thuyền tại vùng biển Phú Quý

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 23/12, tàu cá PY 99990 TS, công suất 885 CV, hành nghề vây rút chì gồm 6 lao động, do ông Phạm Luyện (SN 1968, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 41 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi không khắc phục được. Do đó, thuyền trưởng đề nghị các lực lượng chức năng có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ lai dắt về đảo Phú quý để khắc phục sự cố. Thời tiết tại vùng biển Phú Quý gió Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3,5 - 4 m.

Liên quan đến tình hình thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 29/12, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3 -5 m, biển động. Vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

K. Hằng