Cuối năm coi chừng cháy nổ

Pháp luật - Ngày đăng : 05:22, 28/12/2022

Cuối năm - thời điểm mà người dân và doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tích trữ hàng hóa; nhu cầu sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện vì thế sẽ tăng cao. Do đó, nếu bất cẩn hoặc không tuân thủ quy định về phòng cháy thì cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào…

TP. Phan Thiết là địa phương tập trung lượng lớn cơ sở kinh doanh. Qua rà soát, cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ có khoảng 2.300 cơ sở, trong đó Công an thành phố quản lý gần 300 cơ sở, cấp xã quản lý 2.000 cơ sở. Song đến nay không ít chủ các cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác PCCC. Trên thực tế, rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố sử dụng vật liệu dễ cháy nhưng lại câu mắc điện tùy tiện, sử dụng điện công suất lớn… điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao. Nếu xảy ra cháy có thể gây cháy lan, cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

chay.jpg
diem-chua-chay-cc.jpg
Phường Hưng Long ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Để ngăn ngừa cháy nổ, trong năm TP.Phan Thiết đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy tại tất cả các phường, xã. Đồng thời, phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất. Riêng Công an thành phố đã kiểm tra 163 cơ sở (5 cơ sở karaoke, vũ trường sử dụng nhạc mạnh, 4 cơ sở bách hóa, cửa hàng tiện ích và 154 cơ sở kinh doanh khác thuộc diện quản lý. Công an cấp xã kiểm tra 275 cơ sở (15 cơ sở karaoke, 5 chợ, 46 cửa hàng tiện ích; 209 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra đã phát hiện, yêu cầu các cơ sở khắc phục gần 120 thiếu sót về PCCC. Đến nay, 18/18 phường, xã trên địa bàn thành phố đã xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Tại phường Hưng Long còn có thêm mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định an toàn về PCCC, hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.

Theo thống kê, năm 2022 Phan Thiết đã xảy ra 13 vụ cháy (giảm 1 vụ so với năm 2021), thiệt hại về tài sản gần 600 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện, bất cẩn khi sử dụng lửa, nguồn nhiệt. Từ những thiếu sót và số vụ cháy trên cho thấy, tình hình cháy, nổ trên địa bàn Phan Thiết nói riêng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là thời điểm những ngày cận tết. Do vậy, để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, các cơ sở, các chợ, trung tâm thương mại cần nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, thường xuyên duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC để khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy, nổ.

Công an TP. Phan Thiết cũng khuyến cáo các cơ quan, xí nghiệp cần sắp xếp, bố trí hàng hóa đúng nơi quy định, không để tình trạng kho chứa hàng dễ cháy, nhà ăn, nhà xe xen kẽ trong các xưởng sản xuất. Từng gia đình cần cẩn trọng trong việc sử dụng lửa, điện, thắp hương thờ cúng; chuẩn bị các phương án chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian tới Công an TP. Phan Thiết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, đặc biệt là loại hình nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trong khu dân cư để kịp thời phát hiện, hướng dẫn các biện pháp khắc phục đối với những cơ sở, thiếu sót về PCCC và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

LÊ PHÚC