Về Phan Thiết đi chợ mùa xuân nhé!

Du lịch - Ngày đăng : 05:58, 30/12/2022

Một phiên chợ độc đáo sẽ xuất hiện tại TP. Phan Thiết vào ngày đầu năm mới 2023 với rất nhiều gian hàng có sản phẩm mới, lạ. Không chỉ vậy, những bạn trẻ tổ chức phiên chợ còn mong muốn mang đến thông điệp xanh: Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường.

“Cứ vào dịp cuối năm, là lúc đất trời cây cỏ muôn nơi thiệt đẹp, chúng mình lại rủ rê, xúm xít, quây quần làm một phiên chợ. Chúng mình là những người con của đất Phan, là những con người bình thường, mỗi ngày chăm chỉ, mẫn cán với công việc yêu thích và lấy đó làm niềm vui” – đó là lời giới thiệu rất đỗi dễ thương mà Ban tổ chức phiên chợ mùa xuân muốn gửi đến, để cùng nhau dạo chợ phiên xem có gì đặc biệt nhé.

z3995263012072_b7eb7765165d09a34999c2d9479c2257.jpg
Tiệm Bống Bống Bang Bang

Buổi chợ phiên năm nay, ngoài những gương mặt cũ thân thương như tiệm cà phê Lạc, tiệm quần áo Linen Madebytruc, Ruộng Hoa, Bống Bống Bang Bang… thì xuất hiện khá nhiều gương mặt mới, trẻ, có nhiệt huyết xây dựng lối sống an lành và đem đến những sản phẩm thân thiện, tươi xanh. Phiên chợ năm nay thu hút 15 gian hàng với nhiều sản phẩm khá thú vị làm nên nét riêng của buổi họp chợ độc đáo này.

z3995263030997_7bec57d183efec291adc41414c014e7f.jpg
Một số gian hàng tại Hội chợ xuân năm 2020
z3995263027227_9f97f0924e1e307568abe416d2b617d2.jpg
Một số gian hàng tại Hội chợ xuân năm 2020
z3995263018174_a185cd039b12b6ba53e1be34996cc85c.jpg
Một số gian hàng tại Hội chợ xuân năm 2020

Đó là tiệm sách cũ ẩn nấp tại Phan Thiết, bán online rộn ràng khắp mọi tỉnh nhưng ở quê mình lại chẳng ai hay. Những quyển sách cũ luôn đem lại sự hoài niệm, những trang giấy nhuộm màu thời gian và ký ức… Sách cũ nhưng vẫn duy trì vẹn nguyên giá trị của nó. Hay tiệm nước Ép Xanh với những loại nước ép từ các loại rau thảo mộc, dược liệu, các loại hạt… tốt cho sức khỏe mà bạn có thể tìm thấy trong chính vườn nhà. Đó là shop BaoBap chuyên bán các sản phẩm sạch lành của nhãn hàng Noom như các loại dầu ép lạnh, xà bông đa dụng. Đặc biệt, shop còn chuyên bán các đặc sản địa phương và các sản phẩm khoa học công nghệ của CISTI Bình Thuận như thanh long sấy dẻo, vang thanh long, nước bưởi lên men, nấm đông trùng hạ thảo, gạo lứt dẻo… Ngoài ra, còn có gian hàng bánh Âu, tiệm cây kiểng nhập khẩu, một số cây gia vị, thảo mộc thơm. Hay gian hàng Bon Ron sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm an lành dùng trong gia đình, làm từ chế phẩm Enzyme sinh học được ngâm ủ và chiết xuất từ vỏ dứa, cam, chanh, bưởi nên an toàn và dịu nhẹ, kể cả làn da em bé. Đặc biệt là sự hiện diện của tiệm cốm Hòa Hiệp với nghề thủ công gia truyền gần 80 năm ở xứ Phan, sẽ mang hương vị tết đến với chợ phiên với các loại cốm dẻo, cốm sữa, cốm gừng và sản phẩm mới là cốm dẻo gừng thơm me.

z3995263037403_3b7ac1b2cfd5a7703032153449eb7c1e.jpg
Phiên chợ lần 2 thu hút rất nhiều bạn trẻ đến mua sắm
z3995263027331_9b9c0e8103a13332450893790115188b.jpg
Phiên chợ lần 2 thu hút rất nhiều bạn trẻ đến mua sắm

Ngoài ra, còn có quầy hàng Ruộng Hoa chuyên về các sản phẩm thủ công rất đa dạng từ những chiếc gối, nệm ghép vải nhiều màu sắc dành trang trí nhà cửa cho đến những chiếc túi xách, ví, nón, khẩu trang vải, cột tóc, khăn tay... cũng được chăm chút ở đây. Không chỉ vậy, shop còn giới thiệu những quyển sổ tay được làm thủ công bằng phương pháp khâu coptic, là phương pháp khâu sổ lâu đời nhất trong lịch sử làm sổ sách của nhân loại.

z3995296148481_0928b9e2bcc0989efd3b59b7391edd4b.jpg
Những sản phẩm thủ công được làm tỉ mỉ sẽ có ở phiên chợ xuân

Chưa hết nhé, chợ phiên còn có 1 gian hàng rất đặc biệt. Đó là quầy quần áo “Cũ người mới ta” do các thành viên trong chợ phiên tạo nên. Quầy này gồm tất tần tật về quần áo, túi xách, giày dép mà người dùng đã mặc qua 1 - 2 lần hoặc chưa dùng bao giờ, còn mới tinh tươm đi tìm chủ nhân mới, để vòng đời của đồ dùng được dài hơn và không bị lãng phí. Doanh thu của quầy này sẽ được góp vào quỹ Cầu Vồng Farm, là một tổ chức thiện nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh bi thương, khó khăn.

ruong-hoa.jpg
Nhớ về Phan Thiết đi chợ mùa xuân nhé!

Thêm 1 điểm đặc biệt nữa mà các bạn nên ghé thăm chợ phiên là, các quầy hàng sẽ hạn chế (hoặc không) dùng túi nilon để gói hàng, các loại nước uống, thức ăn hoàn toàn hữu cơ, các sản phẩm đều được tái tạo tiêu dùng và tránh nguồn rác thải ra môi trường. Ban tổ chức phiên chợ đã khuyến khích người đến mua hàng nên đem theo túi đựng hàng, không dùng túi từ người bán. Đa số gian hàng đều có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nếu bạn từ chối dùng túi nilon hoặc mua các túi vải đi chợ với giá rất ưu đãi. Qua sự kiện này, Ban tổ chức chợ phiên mong muốn mọi người nâng cao ý thức trong việc sử dụng các sản phẩm nhựa, chung tay bảo vệ môi trường. Và đây là phiên chợ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi người cũng như làm sạch không gian chung.

Đây là năm thứ 3, chợ phiên mùa xuân được tổ chức ngẫu hứng từ những bạn trẻ có cùng sở thích. Hy vọng, phiên chợ “lạ” qua mỗi năm sẽ lớn mạnh và dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng xứ Phan nói riêng và khách du lịch nói chung.

Tết này, nhớ về Phan Thiết đi chợ mùa xuân nhé!

Phiên chợ mùa xuân sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 1/1/2023, tại 61 Đào Duy Tùng – phường Phú Thủy. Từ 13h30 – 15h tại phiên chợ sẽ có buổi Workshop “Chất béo và dầu trong chăm sóc sức khỏe theo Ayurveda” giúp mọi người hiểu rõ về chất béo; cách chọn lựa, sử dụng và chăm sóc sức khỏe theo y học thế nào cho hiệu quả. Buổi Workshop hoàn toàn miễn phí.

Song Nguyên