Phú Quý chuẩn bị nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 15:50, 30/12/2022

BTO-Theo kế hoạch, các hoạt động tới đây được tổ chức trên địa bàn Phú Quý nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023.

Thông qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ mọi người tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm mới.
Đồng thời khơi dậy tiềm năng của tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân tại địa phương vui xuân, đón tết.

sam_4544.jpg
Nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân sẽ tổ chức trên địa bàn huyện đảo Phú Quý (Ảnh minh họa).

Được biết các hoạt động được tập trung tổ chức tại huyện đảo có: Viếng Bia ghi tên liệt sĩ (ngày 18/1/2023 - nhằm ngày 27/12 ÂL), Chương trình “Chào Xuân mới” với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” (đêm 30 tết). Ngoài ra còn tổ chức Giải leo núi Cấm và viếng Đuốc Bác Hồ (ngày 22/1/2023 - nhằm ngày mùng 1 tết), Giải Đua thuyền truyền thống (ngày 25/1/2023 - nhằm ngày mùng 4 tết), Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng gắn với tổ chức gặp mặt đầu năm (ngày 30/1/2023 - nhằm ngày 9/1 ÂL).

Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức thăm tặng quà cho các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phục vụ tết cũng như gia đình chính sách, người có công, đối tượng hộ nghèo, khuyết tật neo đơn. Tích cực triển khai tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện, xúc tiến kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước - trong và sau tết. Trong khi các lực lượng chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong thời gian này, nhất là với chương trình “Chào Xuân mới” và Giải Đua thuyền truyền thống…

Cùng tham gia, Ban Quản lý cảng Phú Quý phối hợp các ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh, sinh viên dịp trước - trong và sau tết bảo đảm thông suốt… Đối với Phòng Kinh tế - Tài chính huyện tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu phục vụ nhân dân gắn với phối hợp kiểm tra việc niêm yết và bán hàng đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá cả trong dịp tết.

Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân tổ chức trên địa bàn Phú Quý được yêu cầu gắn với thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid -19 tại nơi công cộng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên huyện đảo.

Đ.QUỐC