Thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân đảo Phú Quý

Xã hội - Ngày đăng : 05:04, 09/01/2023

Trong 2 ngày 7 và 8/1/2023, thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đoàn, do Đại tá Nguyễn Quốc Gia - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm trưởng đoàn ra thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Phú Quý.

Đến thăm Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và 3 xã, các đơn vị LLVT đóng quân trên đảo. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Lê Quang Vinh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có sự phát triển vượt bật. Đã hoàn thành 6/7 chỉ tiêu chủ yếu, sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 35.000 tấn, vượt gần 35% kế hoạch; khách du lịch đến đảo trên 95.000 người, thời gian lưu trú tăng lên; thu thuế vượt chỉ tiêu trên giao; đời sống nhân dân trên đảo từng ngày được khá lên; phát triển kinh tế biển, kết hợp bảo vệ chủ quyền đã được cán bộ và nhân dân đảo Phú Quý quan tâm thực hiện. Các lực lượng vũ trang huyện, đơn vị quân đội, cảnh sát biển, kiểm ngư… đóng quân trên đảo luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, huyện Phú Quý tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư phát triển, tranh thủ các nguồn vốn đẩy mạnh xây dựng các công trình trọng điểm, đôn đốc các dự án đầu tư trên địa bàn; chuẩn bị quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, công trình quốc phòng, phòng thủ kết hợp phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế…

quan-su.jpg.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Gia - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trao tặng quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 7; quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang phải thường xuyên phối hợp, hiệp đồng với nhau trong công tác nắm và xử lý tình hình địa bàn, đề ra các phương án, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng trong tác chiến, tổ chức diễn tập, luyện tập để nâng cao trình độ chiến đấu bảo vệ biển đảo. Yêu cầu lực lượng vũ trang huyện, các đơn vị trong Tết Quý Mão 2023 tổ chức nghiêm túc các chế độ trực, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển nơi tiền tiêu Tổ quốc. Các đơn vị quân đội, cảnh sát biển, kiểm ngư phải luôn thường trực phương tiện, lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để giúp nhân dân; phải chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện công tác dân vận, quan tâm, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết thật vui vẻ, đủ đầy, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đến thăm, tặng quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho các cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng đang hành đạo trên địa bàn huyện đảo Phú Quý. Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của tu sĩ, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo trong việc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang xây dựng đảo giàu đẹp, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, thế trận lòng dân vững chắc.

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã gửi 115 phần quà tặng cho cấp ủy, chính quyền, hộ nghèo, gia đình chính sách và lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo; Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ CHQS tỉnh trao tặng 47 phần quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang. Mong muốn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Phú Quý có cái tết đủ đầy, an vui, hạnh phúc trong mùa xuân mới 2023.            

Duy Thỉnh