Bỏ phố về quê lập nghiệp được vinh danh

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 15:20, 09/01/2023

Tốt nghiệp cử nhân luật và thêm 2 bằng đại học khác được nhiều công ty nước ngoài mời làm việc với mức lương khá cao nhưng anh đã chọn “bỏ phố để về quê” lập nghiệp với tâm nguyện sức trẻ giúp gì được cho quê hương thì phải làm. Và anh đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh gương thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc, đồng thời nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2022…

Thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc

Đó là Nguyễn Hữu Nhơn, SN 1992, ngụ thôn 4, xã Tân Hà, huyện Đức Linh. Tôi đến trang trại ốc giống của anh vào một trưa đầu xuân ở khu phố 8, thị trấn Võ Xu. Trang trại rộng chừng 4 ha, thoạt nhìn nơi đây như khu du lịch hơn là mô hình nông nghiệp công nghệ cao bởi lối đi vào là 2 hàng cau cao tít tắp xanh ngắt với những quầy cau trĩu quả. Bên tay trái đường vào là những thửa ruộng lúa chất lượng cao đang chín mọng vàng ươm. Bên tay phải là những ô sen với những cánh hoa đang khoe sắc, dưới những đóa sen là hàng ngàn con ốc giống hàng năm mang về tiền tỷ cho chủ nhân trang trại…

2a9b621a8589e4a03bcf1456f154a25c.jpg
Trang trại mang lại thành công không những cho chàng trai "bỏ phố về quê" khởi nghiệp mà còn tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôi biết Nhơn cách đây gần chục năm về trước khi Đài Truyền hình Việt Nam đưa câu chuyện chàng sinh viên trường luật thành phố Hồ Chí Minh ở trọ làm kinh doanh nấm linh chi và đông trùng hạ thảo cho lợi nhuận hàng trăm triệu mỗi năm. Sau này khi về Đức Linh nghe Huyện đoàn giới thiệu năm 2022 Trung ương Đoàn vinh danh Nhơn là “Thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc” và được tặng giải thưởng Lương Định Của nên tôi hơi tò mò về chàng trai vì đang “ăn nên làm ra” ở phố thị tại sao lại về chốn quê lập nghiệp? Ngồi bên bờ ao ốc giống với những đóa sen đung đưa theo gió, câu chuyện Nhơn được gợi mở khá tự nhiên. Nhơn kể: Sau khi tốt nghiệp ngành Luật Thương mại, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và thêm 2 trường đại học khác, em cứ nghĩ mình sẽ theo nghề luật sư bởi được khá nhiều công ty nước ngoài mời làm việc với mức lương hấp dẫn. Tuy vậy, sau những đắn đo suy nghĩ em vẫn thích tự làm chủ bản thân để thỏa thích sáng tạo, nhất là trong kinh doanh. Có sẵn được một ít vốn nhờ làm thêm thời sinh viên, năm 2018 Nhơn về xã Tân Hà, nơi chôn nhau cắt rốn của mình trồng thử nghiệm 200 m2 nấm linh chi. Đợt đầu nấm chưa đạt nên lỗ vốn, tưởng chắc ý tưởng về quê lập nghiệp dừng tại đây nhưng sau khi tìm hiểu kỹ vấn đề thất bại, em nhận ra mình còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Không nản chí, em tìm tòi học hỏi qua internet và những đàn anh quen biết có kinh nghiệm làm nghề, vậy là đợt 2 làm nấm không chỉ đạt như mong đợi mà còn cho lãi trên 100 triệu đồng…

zalo-8-.jpg
Nguyễn Hữu Nhơn vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng,

Làm ăn có lãi nhưng Nhơn chưa chịu yên vị với vườn ươm nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Nhận thấy thị trường đang tiêu thụ mạnh món ốc bươu đen nhưng nguồn giống và ốc thương phẩm khan hiếm vì ít người làm nên Nhơn “nhảy vào”. Vốn còn ít nhưng “máu” làm kinh tế với mô hình mới đã thôi thúc Nhơn tìm đối tác đầu tư, khi nghe ý tưởng Nhơn trình bày, một người anh bạn đã sẵn sàng hợp tác. Năm 2019, Nhơn thuê 4 ha đất mở trang trại ốc bươu đen giống và thương phẩm, trồng nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Cuối năm doanh thu trên 3 tỷ đồng, trong đó lãi ròng trên 40% doanh thu…

62d76eb8ca71ef6cb2da3a416f2865a6.jpg
Mô hình sản xuất giống ốc bươu đen của Nhơn.

Tạo việc làm cho lao động dân tộc thiểu số

Tôi thấy rất lạ là bởi trong trang trại của Nhơn có rất nhiều công nhân là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đem thắc mắc này hỏi thì Nhơn chỉ cười, nói: Em cố tình tuyển công nhân là người DTTS vào công ty bởi ở Đức Linh rất nhiều thanh niên DTTS chưa có việc làm ổn định do không có tay nghề. Trong số 30 lao động địa phương làm việc cho trang trại của Nhơn thì đã có trên 50% lao động là người DTTS. Để đào tạo lao động là người DTTS trở thành công nhân lành nghề là rất cực, nhưng đã xác định về đây vì quê hương thì góp sức được thứ gì có ích là phải làm… Có lẽ sinh ra ở nông thôn trong gia đình đông anh chị em với 11 người nên Nhơn hiểu và cảm thông với nhiều hoàn cảnh gia đình không có thu nhập ổn định, nhất là người đồng bào DTTS vốn còn nhiều thiệt thòi nên việc Nhơn làm cũng khác hơn người khác nhưng rất đáng trân trọng, đó là khơi dậy phong trào thanh niên lập nghiệp không chỉ cho giới trẻ có tri thức mà cả những thanh niên là người DTTS mà như Bí thư Huyện đoàn Đức Linh Đinh Thị Hạnh nói về Nhơn: Với sự năng động dám nghĩ dám làm với khát vọng vươn lên không chỉ mang lại thành công cho bản thân mà Nhơn còn giúp giải quyết được lao động cho địa phương, nhất là những lao động người DTTS…

a79bba22ce337cde2a179219d43d33dc.jpg
Nhơn là "Thanh niên nông thôn tiêu biểu" năm 2022.

Trải qua 5 năm lập nghiệp ở Đức Linh, hiện nay Nhơn đã thành lập được Công ty TNHH nấm linh chi Thương Nhân, sở hữu trên 10 ha đất làm các mô hình khác nhau và sản xuất ra trên 10 sản phẩm chất lượng cao được thị trường trong, ngoài tỉnh và cả quốc tế ưa chuộng như ốc giống Thương Nhân, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, chả ốc bươu đen dược liệu, ốc dược liệu gác bếp Thương Nhân… Sức lan tỏa của Nhơn không chỉ dừng ở tuổi trẻ mạnh dạn bỏ phố về quê lập nghiệp với những sản phẩm chất lượng cao mà ở Nhơn còn toát lên sự sáng tạo trong khởi nghiệp. Nhơn cho biết: Em đang liên kết với các công ty du lịch trong nước để làm du lịch nông thôn theo mô hình Farm Stay (nông trại và lưu trú). Nếu mô hình thành công sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn trong vùng và tăng nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước…

Để đào tạo lao động là người DTTS trở thành công nhân lành nghề là rất cực, nhưng đã xác định về đây vì quê hương thì góp sức được thứ gì có ích là phải làm…

Trần Thi