Đầu năm chinh phục núi Tà Cú

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:24, 11/01/2023

Những ngày này, không khí đón Tết Nguyên đán đã tràn ngập, khi khắp các con đường, ngõ xóm rực đỏ màu cờ Tổ quốc quyện trong muôn sắc hoa. Với người dân huyện Hàm Thuận Nam, họ cũng đã sẵn sàng cho một hoạt động mang ý nghĩa mừng Đảng, mừng xuân. Đó là hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận mở rộng lần thứ XXV năm 2023.

Chinh phục đỉnh cao núi Tà Cú

Sau mấy năm tạm hoãn do dịch Covid-19, giải leo núi Tà Cú đã sẵn sàng đón các nam thanh, nữ tú mọi miền Tổ quốc về chinh phục đỉnh cao núi Tà Cú vào ngày mùng 7 tết âm lịch. Từ một giải thể thao việt dã, leo núi ở địa phương được khởi xướng năm 1996, với gần 100 vận động viên tham gia. Trải qua 24 lần tổ chức, giải trở thành điểm hẹn của hơn 400 vận động viên chuyên và không chuyên trong huyện, các tỉnh khu vực Tây nguyên, miền Trung, Đông Nam bộ… Còn với người dân trong huyện, họ đã quen với sự nhộn nhịp ngày đầu năm mới, với từng bước chạy khỏe khoắn, rắn rỏi của những vận động viên trên đường chinh phục ngọn núi cao 649 m.

z4029482246015_4d6233ae0ad762999cc52753ec8f8f29.jpg
Các đoàn tham dự Giải leo núi Tà Cú.

Theo Ban tổ chức, Hội thi leo núi Tà Cú năm nay được mở rộng đối tượng, gồm tất cả các vận động viên trên toàn quốc tham gia, điều này hứa hẹn nhiều bất ngờ, hấp dẫn, kịch tính trong cuộc đua tranh chấp vị trí dẫn đầu. Đến ngày 9/1/2023 đã có 387 vận động viên thuộc 47 đoàn đăng ký. Cụ thể, hệ phong trào 185 vận động viên (26 đơn vị), hệ mở rộng 125 vận động viên (11 đơn vị), hệ tuyển tỉnh 77 vận động viên (10 đơn vị ). Đây là một trong những hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân Quý Mão năm 2023 và chào đón Năm Du lịch quốc gia, cũng như hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Nam (1/6/1983 - 1/6/2023).

z4029482528427_9bf324432376eedf4835c7b97a51c135.jpg
Lãnh đạo tỉnh, huyện và các địa phương tham dự Giải leo núi Tà Cú lần thứ XXIII.

Hội thi sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/1/2023 (mùng 7 tết Quý Mão). Điểm xuất phát từ Đài tưởng niệm huyện Hàm Thuận Nam và đích đến trước chùa Linh Sơn Trường Thọ.

Các đội tranh tài theo các nội dung là hệ phong trào dành cho xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, trạm, trại, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Hệ tuyển dành cho các huyện, thị xã, thành phố và sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Hệ mở rộng dành cho các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 2 cự ly 6.300 m, độ dốc từ 40 - 65 độ (chạy 4.000 m, leo núi 2.300 m) dành cho nam và 5.300 m (chạy 3.000 m, leo núi 2.300 m) dành cho nữ.

z4029482840141_4a22081cae055799881e90885f6a95f2.jpg
Trên đường chạy

Sẵn sàng cho hội thi

Những ngày này, dù sáng sớm hay chiều muộn thì trên cung đường 719B, dưới chân núi Tà Cú và bãi tập thể thao, không khí tập luyện của các vận động viên rất hăng say. Trong đó có không ít những chàng trai, cô gái mới 17, 18 tuổi lần đầu tham dự giải. Họ tự tin truyền đi thông điệp: Ngọn núi cao kia dẫu cao đi chăng nữa nhưng nếu có ý chí, quyết tâm thì chẳng thể cản bước chân người. Đây là một cách chào đón năm mới thật tuyệt vời.

z4029482980607_98499418737c4bdf6914fe70c9645aad.jpg
Vận động viên nữ về đích.

Được biết, đến nay công tác chuẩn bị cho hội thi đã cơ bản hoàn tất. Các bảng chỉ dẫn, thùng rác được bố trí hợp lý dọc tuyến đường thuận lợi cho du khách lên tham quan, cổ vũ. Khu vực cảnh quan thiên nhiên được chỉnh trang lại xanh, sạch, đẹp, đặc biệt có nhiều điểm được làm mới, trồng thêm hoa, cây cảnh để mọi người chek-in, lưu lại khoảnh khắc đẹp trong những ngày đầu năm. Cùng với đó, hệ thống cáp treo hiện đại nhất châu Âu được bảo dưỡng an toàn. Tại khu vực nhà hàng Tà Cú sẽ chuẩn bị nhiều món ăn, ẩm thực độc đáo mang hương vị đặc sản địa phương phục vụ người dân và du khách.

trao-giai-cho-cac-van-dong-vien.jpg
Đồng chí Trần Ngọc Diệp - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam trao giải cho các vận động viên trong hội thi lần thứ XXIV (ảnh Nguyễn Hữu Thọ)

Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nơi ăn ở cho các đoàn vận động viên, công tác chuyên môn, lực lượng trọng tài, khảo sát đường chạy, chăm sóc y tế, hoạt động tuyên truyền, quảng bá truyền thông, pa-nô, khẩu hiệu ở các tuyến đường…

z4029484510769_85b85f3dbba9206c255f9ea386fa63ca.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Ngọc Tâm trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Với sự chuyên nghiệp, hứa hẹn Hội thi leo núi Tà Cú Hàm Thuận Nam – Bình Thuận mở rộng lần thứ XXV sẽ diễn ra sôi nổi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cũng từ đây hình ảnh của Khu du lịch Tà Cú và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở huyện Hàm Thuận Nam sẽ được du khách trong, ngoài nước biết đến nhiều hơn.

Núi Tà Cú và khu du lịch cùng tên nằm ven quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, cách TP. Phan Thiết 28 km về phía nam. Người dân ở “thủ phủ thanh long” tự hào bởi núi Tà Cú đã được xếp hạng là thắng cảnh cấp quốc gia, nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca nằm dài 49 m. Mỗi năm đón hàng ngàn lượt du khách trong, ngoài tỉnh tìm đến tham quan, vãn cảnh chùa và đắm mình trong dòng suối trong vắt tuôn ra từ những khe đá trên núi.

Thùy Linh