Thăm, chúc tết các đơn vị bảo vệ rừng, thủy lợi, lực lượng vũ trang ở Bắc Bình, Tuy Phong

Xã hội - Ngày đăng : 20:07, 12/01/2023

BTO- Ngày 12/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết một số đơn vị bảo vệ rừng và quản lý đầu mối thủy lợi ở 2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong.

 Tham gia chuyến đi còn có ông Lê Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở NN – PTNT, ông Nguyễn Hữu Tuân – Phó Tổng giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi, ông Huỳnh Văn Hưng – Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Buổi sáng Đoàn đã đến thăm Trạm Quản lý đầu mối và kênh chính Sông Quao (Hàm Thuận Bắc), Trạm thủy lợi Sông Lũy – Cà Giây, Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Bắc Bình và Tuy Phong, Công ty thủy điện Đại Ninh, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Cấu, Phan Sơn và Cà Tăng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong. Buổi chiều Đoàn đã đến thăm Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện Bắc Bình, thăm ông Võ Quý ở Chợ Lầu (gia đình có 2 người thân là Liệt sĩ), ông Trương Văn Long thương bệnh binh 61% và 65% ở thị trấn Lương Sơn, thăm Đồn Biên phòng 436 ở Hòa Thắng.

Tại các điểm đến, các đơn vị đã báo cáo nhanh tình hình hoạt động năm 2022, ông Lê Minh Hưng – Trạm trưởng Trạm Quản lý đầu mối thủy lợi Sông Lũy – Cà Giây cho hay sức chứa của hồ tối đa 95 triệu m3 nước, hiện đang có lượng nước trên 50 triệu m3, năm 2022 trạm đã điều tiết cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết vượt kế hoạch trên giao. Ông Lê Văn Tăng – Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Cấu cho hay công tác bảo vệ rừng khá vất vả bởi trạm chỉ có 6 nhân viên nhưng quản lý đến 63.000 ha. Tuy nhiên, các nhân nhân viên đã nỗ lực hết mình để bảo vệ tài nguyên rừng. Ông Nguyễn Viết Tài – Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Công ty thủy điện Đại Ninh báo tin vui là năm 2022 công ty đã sản xuất sản lượng điện đạt mức rất cao 1,77 tỷ kWh so với kế hoạch 777 triệu kWh, đạt 151% kế hoạch. Sản lượng điện tăng nên nguồn nước cung cấp cho Bình Thuận cũng tăng, đã cấp 755 triệu m3 nước cho Bình Thuận…

Qua báo cáo của các đơn vị, bà Nguyễn Thị Thuận Bích đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và của tập thể các đơn vị đồng thời động viên các đơn vị cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đã tặng nhiều phần quà và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến tất cả các CBCNV và thành viên gia đình nhân dịp năm mới Quý Mão 2023…

Một số Zhình ảnh Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết một số đơn vị…

20230112_094257.jpg
20230112_083640.jpg
20230112_071900.jpg
20230112_085045.jpg
20230112_112550.jpg

20230112_103108.jpg
zalo-13-.jpg
zalo-14-.jpg
zalo-15-.jpg

Trần Thi