Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc mừng Đảng – mừng xuân Quý Mão

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:13, 19/01/2023

BTO- Sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão. Đây là điểm nổi bật trong hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023.

Cụ thể, các điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại cầu Lê Hồng Phong (phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết), trước hội trường UBND huyện Tuy Phong (thị trấn Liên Hương), khu vực đường đôi (DT4, DT5) (khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình), sau Công ty Cổ phần Điện nông thôn Hàm Thuận Bắc (cũ) (khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc), Trung tâm Hành chính huyện Hàm Tân (khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) và khuôn viên sân vận động huyện Đức Linh (khu phố 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh).

duong-hoa-xuan-1.jpg

Ngoài ra, ở TP. Phan Thiết và các huyện, thị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong dịp đầu xuân. Tiêu biểu như hoạt động du xuân ngắm đường hoa xuân tại đường Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết đến hết ngày 30/1/2023 (mùng 9 tết). Cũng trên cung đường này, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào đêm 30 tết (21/1) là các chương trình nghệ thuật đường phố sôi động, văn nghệ chào xuân, do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn. Nối tiếp, tối mùng 1 tết là chương trình nghệ thuật, biểu diễn lân sư rồng chủ đề “Những ngày xuân rực rỡ”, tối mùng 2 tết chương trình nghệ thuật “Nhịp điệu xuân”, mùng 3 tết biểu diễn chủ đề “Rộn ràng sắc xuân”, mùng 4 tết chủ đề “Xuân và tình yêu”.

duong-hoa-xuan.jpg
Đường hoa xuân Quý Mão 2023

Sau màn bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Lê Hồng Phong, người dân và du khách còn có thêm một lựa chọn khác là ghé Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Phan Thiết (Ngã bảy) để đón xem chương trình nghệ thuật Chào Xuân Quý Mão 2023.

Còn tại Thư viện tỉnh từ ngày 18/1 (27 tết) đến hết tháng 2/2023 sẽ trưng bày tài liệu chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và Chào Xuân Quý Mão 2023. Ở Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận từ ngày 14/1 (23 tết) đến ngày 6/2/2023 triển lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những chặng đường vẻ vang của Đảng”, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu “Sắc xuân Bình Thuận”. Còn những ai yêu nghệ thuật đơn ca tài tử hãy ghé bờ kè Phan Thiết - đường Phạm Văn Đồng từ tối mùng 1 đến mùng 4 tết.

bao-tang.1.jpg
Tham quan triển lãm tranh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận

Muốn tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật dân gian Chăm, người dân có thể tới Khu di tích Tháp Po Sah Inư (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) vào mùng 2 đến mùng 7 tết (23 - 28/1/2023) để xem biểu diễn văn nghệ Chăm, trình diễn dệt thổ cẩm, gốm truyền thống. Hoặc về Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (Bắc Bình) vào mùng 2 và mùng 3 tết để xem trình diễn dệt thổ cẩm, làm gốm, thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của dân tộc Kinh, Chăm, Nùng, Tày...

Ngoài ra, tại các huyện, thị trong tỉnh, đội chiếu phim lưu động và Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh sẽ tổ chức chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, tạo ra không khí vui tươi, sổi nổi và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, món ăn tinh thần chất lượng cho nhân dân.

Năm nay các giải thể thao truyền thống đầu xuân đã khởi động trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn. Đó là giải đua thuyền, đua thúng truyền thống tại sông Cà Ty, TP. Phan Thiết vào lúc 12 giờ mùng 2 tết (23/1/2023); giải chạy vượt đồi cát Mũi Né vào lúc 7 giờ mùng 4 tết; hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận mở rộng lần thứ XXV năm 2023… Đây là những giải đấu bổ ích, là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nâng cao sức khỏe người dân và tạo không khí vui tươi lành mạnh nhân dịp đầu năm mới.

T.Linh