Phú Quý: Sà lan gần 1.000 tấn đứt neo, trôi dạt trên biển

Đời sống - Ngày đăng : 09:46, 20/01/2023

Khi phương tiện này đang neo đậu tránh trú gió mùa đông bắc gần cửa Cảng Phú Quý thì bị đứt neo trôi dạt tự do, thời gian vào khoảng rạng sáng ngày 19/1.

Đó là thông tin Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý nhận được từ chủ phương tiện là ông Trần Văn Đăng (SN 1993, xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắc Nông). Nội dung cho biết: Phương tiện SG-7901, trọng tải toàn phần 980 tấn, chiều dài 42,2 m, hiện đang được Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 sử dụng để thi công công trình cảng Phú Quý. Trên phương tiện không có thuyền viên và nhiên liệu và bị đứt neo, trôi dạt trên biển.

z3751417495967_cd68ec49569ee936e8f289a93ead0660.jpg
Tàu thuyền neo đậu tại đảo Phú Quý.

Hiện nay, với ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sóng biển cao trung bình từ 3 đến 5,5m, khả năng phương tiện trên đang trôi dạt với tốc độ từ 3 đến 4 hải lý/giờ theo hướng nam, tây nam.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động quan sát, phát hiện, tránh va chạm. Đồng thời, thông báo cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III để phối hợp, xử lý.

Được biết, trong ngày 19/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông báo khu vực từ Quảng Nam đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông và phía tây khu vực nam biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7- 8. Biển động. Đồng thời cảnh báo, ngày và đêm 20/1, ở khu vực bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2 -4,5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng cao 2 - 4 m, biển động. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

K. Hằng