Thanh long khan hiếm hàng ở chợ Tết 2023

Kinh tế - Ngày đăng : 17:59, 25/01/2023

Ngoài hàng dạt thì hàng loại 1, loại 2 không có để bán ở các chợ Tết 2023 do thời tiết xấu và nhiều yếu tố khác có liên quan đến đầu tư cao.
z4060541491434_a2c2bb0d47f60eda8c21050874ea08e9(1).jpg
Một tiểu thương bán thanh long tại chợ Phú Thủy

Trái ngược với chợ Tết của những năm trước, thanh long được bày bán “đỏ” chợ, không ai mua dù giá rẻ như cho, nhưng Tết 2023 năm nay gần như vắng bóng, giá cao gấp nhiều lần. Đến cả hàng dạt - loại nhà vườn cho bò ăn cũng bán được với giá 15 – 20 ngàn đồng/kg.

“Trước Tết mình dặn nhà vườn đưa xuống cho 2 ky thanh long loại 1, mỗi ky 50kg. Họ vừa đem xuống người ta đến mua hết trong "nháy mắt" với giá 30 ngàn đồng/kg, giá mua vào hơn 20 ngàn đồng/kg. Sau tết hiện nay, giá thanh long tại chợ vẫn giữ nguyên, nhưng không có thanh long mà bán…”, vợ chồng anh Hiền bán trái cây ở chợ Phú Thủy chia sẻ sáng mùng 4 Tết.

z4060541448432_2b0beaa3295d76a1f42209c9d7120c82(1).jpg
 Một người tiêu dùng mua thanh long vào sáng mùng 4 tết với giá 25 ngàn đồng/kg

Cùng ngày mùng 4 Tết, ở những chợ khác như chợ Phan Thiết, chợ phường Phú Trinh, thanh long có giá 25 – 30 ngàn đồng/kg hàng loại 1, loại  2, nhưng rất ít người bán. Phần lớn những người bán là những nhà vườn trồng vài trăm trụ, không đủ bán cho các thương lái. “Nhà tôi trồng 400 trụ, trong Tết cắt được khoảng 3 tạ đưa vào Tp. HCM bán, còn lại một ít ra ngoài tết bán”, bà Năm ở Tiến Lợi bán thanh long tại chợ Phan Thiết cho biết.

Theo bà Năm và một số nhà vườn khác, thanh long năm nay bán được giá do không được mùa vì thời tiết xấu và những năm gần đây nhiều nhà vườn phá bỏ vì đầu tư cao, không có đầu ra. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan ở Hàm Liêm, người đang bán thanh long tại chợ Phường  của phường Phú Trinh là trong số đó. Nhà trồng  1.300 trụ thanh long, năm qua phá bỏ 800 trụ vì phân bón cao, đầu ra bấp bênh, còn lại 500 trụ. Gia đình phải bán 3 con bò để có tiền trả tiền phân bón, nên không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà khác đã phá bỏ. Với giá thanh long năm nay, nhiều nhà vườn có diện tích thanh long lớn nhiều trái thì có lời sau khi bán cho thương lái”, bà Loan nói thêm.

Ninh Chinh