Vụ lao động mất tích tại La Gi: Thêm 4 lao động được cứu sống

Đời sống - Ngày đăng : 17:10, 26/01/2023

BTO-Liên quan đến vụ việc tàu cá BTh 83165 Ts bị chìm, khiến 13 lao động bị rơi xuống biển (trước đó thông tin cung cấp 12 lao động) vào ngày 25/1, đến thời điểm này đã thêm 4 người được cứu sống, đưa vào bờ an toàn.


Trưa 26/1, một tàu cá do ông Nguyễn Văn Bình ( tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) làm thuyền trưởng phát hiện và cứu vớt được 4 lao động, gồm: Võ Phi La (sinh năm 1985, Chí Công, Tuy Phong); Phạm Văn Hòa (sinh năm 1983, Bình Tân, La Gi); Trần Văn Phương (sinh năm 1993, Đức Long, Thành phố Phan Thiết) và Ngô Văn Tình (sinh năm 1979, Đức Long, Thành phố Phan Thiết).
Hiện còn một lao động là Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1994, Đức Long, thành phố Phan Thiết) chưa được tìm thấy.

z3751417508266_4eb61ac52f5bebdb492d414d2917e304.jpg
Tàu thuyền Bình Thuận ( ảnh minh hoạ)

Hiện tại, lực lượng chức năng và các tàu cá đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị chìm vẫn tiếp tục tham gia hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị nạn còn lại.

Trước đó, Đồn Biên phòng Phước Lộc cho biết, tàu cá BTh 83165 Ts phường Bình Tân, thị xã La Gi, công suất 300 CV, chiều dài 14,8 mét, hành nghề lặn. Tàu gồm 12 thuyền viên, do ông Phạm Văn Đức ( SN 1971, khu phố 11, phường Bình Tân) làm chủ; ông Phạm Văn Tiến (SN 1990, khu phố 11, phường Bình Tân) làm thuyền trưởng. Tàu cá BTh 83165 Ts xuất bến tại Cảng La Gi lúc 5 giờ ngày 25/1. Vào khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc đang hành nghề lặn tại khu vực có tọa độ 10°29′N - 107°49′E, cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam, do sóng to, gió lớn đánh vào tàu cá làm tàu bị chìm, 13 thuyền viên rơi xuống biển. Tại thời điểm đó, 8 thuyền viên được các tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn lại 5 thuyền viên bị mất tích.

K. Hằng