Giao thông dịp tết diễn ra thông suốt

Pháp luật - Ngày đăng : 10:26, 27/01/2023

Số lượng phương tiện tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao hơn so với năm trước nhưng nhờ việc điều tiết, phân luồng hợp lý, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra thông suốt.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 (Từ ngày 20/1 đến ngày 26/1) số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Đặc biệt là những ngày trước khi Tết nguyên đán diễn ra. Để việc tham gia giao thông của người dân được thuận lợi, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông trọng yếu. Lực lượng CSGT cũng đã dự báo trước tình hình nên triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, giúp tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

0d36f96f2674fd2aa465.jpg
Lực lượng CSGT tặng nước uống cho người dân trên đường về quê ăn tết

Thống kê, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 5 chết người, 5 người bị thương. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 210 ca tuần tra kiểm soát với 809 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 342 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 272 triệu đồng, tước 24 giấy phép lái xe, tạm giữ 132 phương tiện.
Bên cạnh việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh còn tổ chức các hoạt động tặng hàng nghìn chai nước uống, khăn lạnh, nón bảo hiểm cho người dân trên đường về quê ăn tết trên quốc lộ 1A. Điều này đã giúp người dân phấn khởi, về quê đón tết bên gia đình vui tươi, an toàn hơn.

Nguyễn Luân