Kịp thời khống chế đám cháy từ rừng keo lá tràm sát khu dân cư

Đời sống - Ngày đăng : 15:10, 08/02/2023

BTO-Người dân phát hiện đám cháy rừng keo lá tràm nằm sát khu dân cư giữa trưa có gió mạnh nên đã báo với chính quyền địa phương.

Lúc 11 giờ 30 ngày 8/2, phát hiện đám cháy lớn từ rừng keo lá tràm tại đường số 19, thôn 4, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, ngay sau đó người dân liền hô hoán cùng nhau ra dập lửa.

z4093252201015_ebcf3e1c716eb00af27a6b9fd08aa20a.jpg

Do giữa trưa có gió mạnh, mọi cố gắng dập lửa thủ công không thành nên người dân đã báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chửa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hàm Tân đã điều 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ vượt hơn 20 km đến hiện trường.

z4093252202852_0d2f73af425944351ffaab1c543d0810.jpg

Sau khoảng 30 phút tích cực dập lửa, lực lượng đã khống chế được ngọn lửa đang cháy khoảng gần 1 ha, cứu được nhiều ha cây keo lá tràm.

Được biết, đây là khu vực trồng keo nằm sát bên khu dân cư, nếu không kịp thời khống chế đám cháy có thể cháy lây lan đến nhiều nhà dân.

Lê Long