Biên phòng Bình Thuận: Khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển

Chính trị - Ngày đăng : 05:34, 03/03/2023

Được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân quan tâm, tin yêu, hỗ trợ, giúp đỡ; cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong cả nước, BĐBP tỉnh đã chủ động vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Xây dựng thế trận toàn dân

Với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trong bất cứ giai đoạn nào, lực lượng BĐBP cũng không quản ngại gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công hiển hách, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý.

z4149728144107_9089232974781737aeb4a78b296d8565.jpg

Để có được thành quả ấy, cán bộ chiến sĩ BĐBP đã phát huy cao độ năng lực sáng tạo, tự lực tự cường; sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài kết hợp với bản lĩnh chuyên môn và ý chí cách mạng. Toàn lực lượng luôn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, kịp thời xử lý các tình huống, nhất là ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, các đợt thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng BĐBP chào đón một sự kiện đặc biệt. Đó là Luật Biên phòng Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Đây là văn bản pháp lý quan trọng được xây dựng trên cơ sở tinh thần Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Luật Biên phòng Việt Nam ra đời đã tạo cơ sở quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

z4149732977695_476b0f22d48779716b24bd94b873d988.jpg

Không khoan nhượng với tội phạm

Cùng với lực lượng BĐBP cả nước, BĐBP tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hoạt hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành, lực lượng và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Đó là yếu tố quyết định đảm bảo để BĐBP tỉnh luôn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Riêng năm 2022, BĐBP tỉnh đã chủ động bám, nắm chắc tình hình trên bờ, trên biển. Kết quả đã phát hiện, theo dõi giám sát và xua đuổi 7 lượt tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển tỉnh ta. Song song đó, đã bắt giữ 22 vụ/24 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 21 vụ/23 đối tượng; thu giữ hơn 20,5kg ma túy các loại. Phát hiện xử lý 161 vụ/164 đối tượng vi phạm pháp luật khác.

Trong thời gian tới, tình hình khu vực biên giới biển sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; tội phạm hoạt động với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi; thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường. Vì vậy, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam. Tham mưu, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên khu vực biên giới biển. Thường xuyên bám, nắm tình hình, địa bàn, tình hình nhân dân, chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng nên Biên phòng toàn dân vững mạnh.

z4149728440975_688881889379af94d024941e9b8811e7.jpg

Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, BĐBP tỉnh còn tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa, thiết thực phục vụ nhân dân, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Nổi bật, thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng quân dân”, “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, BĐBP tỉnh đã tặng 750 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, tặng 617 suất quà, cho gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá trên 330 triệu đồng; trao 48 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 96 triệu đồng. Tiếp tục nhận hỗ trợ 42 em học sinh theo mô hình “Nâng bước em đến trường” với số tiền 189 triệu đồng/năm; hỗ trợ 42 cháu theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” với số tiền trên 100 triệu đồng/năm. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, BĐBP tỉnh còn mua 5 tấn gạo tặng hộ nghèo; tặng hơn 1.500 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách,… Qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về “người lính quân hàm xanh” trong lòng nhân dân.

LÊ PHÚC