Toàn dân tham gia vệ sinh môi trường chào đón Năm Du lịch quốc gia

Vấn đề và sự kiện - Ngày đăng : 05:14, 15/03/2023

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An vừa có chỉ đạo tại cuộc họp chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, đó là: Để chuẩn bị tốt cho sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 chủ đề “Bình Thuận - hội tụ xanh”, đòi hỏi công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị hết sức quan tâm, đặc biệt là các địa phương cần phải phát động toàn dân cùng tham gia vệ sinh môi trường chào đón Năm du lịch quốc gia 2023.

Bởi lẽ, đây là sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia được tổ chức tại tỉnh, là cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, phục hồi phát triển ngành du lịch sau những năm bị dịch Covid-19. Tại thời điểm hiện nay, không chỉ Ban tổ chức mà chính quyền các địa phương cũng đang tất bật với sự kiện quan trọng này mà người dân trong tỉnh cũng náo nức chờ đón sự kiện. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” dự kiến diễn ra vào tối 25/3/2023 tại thành phố Phan Thiết.

screenshot_1678832125.png
Chung tay dọn vệ sinh dọc các tuyến đường ven biển. Ảnh tư liệu

Hiện nay, Ban tổ chức và các đơn vị có liên quan đang gấp rút chuẩn bị nguồn lực để tổ chức hoạt động cũng như hệ thống cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Tại các tuyến đường trung tâm của thành phố Phan Thiết hiện đang được chỉnh trang như: lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống thoát nước, ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, sửa chữa kết cấu đường giao thông… Bắt đầu từ ngày 12/3/2023, hoạt động này được các phường, xã của thành phố duy trì vào chủ nhật hàng tuần. Theo đó, mỗi tuần, mỗi địa phương sẽ tổ chức ít nhất một địa điểm ra quân để huy động các lực lượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân tích cực tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan, làm sạch nhà, đẹp phố, vệ sinh cơ quan, công sở, bãi biển, kênh mương. Trồng cây xanh, trồng hoa trong khuôn viên công sở làm việc, các tuyến đường trong khu dân cư, đường liên thôn, liên xã… Bên cạnh đó, thành phố Phan Thiết còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Thời gian qua, công nhân công trình đô thị cũng đã tích cực chăm sóc, cắt tỉa, cây xanh trên các tuyến đường của thành phố, dọn cỏ, tưới nước và dọn vệ sinh. Tại các địa phương, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tổ chức làm sạch các bãi biển, quét dọn, thu gom rác tại các tuyến đường, các điểm đen về rác, cải tạo cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn, trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa, mô hình “cột điện nở hoa”, mô hình “biến điểm đen rác thành vườn hoa”, tu sửa, chỉnh trang các thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao tại địa phương…

Việc tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhằm xây dựng hình ảnh Bình Thuận thân thiện, văn minh, nghĩa tình trong mắt du khách, đồng thời chào đón Năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận.

THANH QUANG