Phan Thiết: Triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm

Pháp luật - Ngày đăng : 05:34, 22/03/2023

Thời gian gần đây, hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn TP. Phan Thiết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng.

Với quyết tâm kéo giảm tội phạm, các ban, ngành, đoàn thể địa phương ở Phan Thiết đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, đặc biệt Công an TP. Phan Thiết đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong đấu tranh hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, đấu tranh làm rõ nhiều vụ phạm pháp. Đơn cử, chiều ngày 3/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Phan Thiết phối hợp Công an phường Đức Thắng triệt phá thành công sới bạc lớn tại khu vực Cảng cá Phan Thiết. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xì tố. Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 70 triệu đồng, thu giữ trên người các đối tượng số tiền gần 200 triệu đồng.

img_1677976754365_1677976870753.jpg
Tang vật liên quan vụ triệt phá sới bạc ở Đức Thắng.

Trước đó ngày 2/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Phan Thiết) phối hợp với Công an phường Phú Tài tiến hành kiểm tra đột xuất một phòng trọ tại khu phố 6, phường Phú Tài thì phát hiện Lê Văn Thành (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang tàng trữ 6 gói ma túy dạng heroin, 1 gói ketamin và thuốc lắc. Ngày 20/2, Công an TP. Phan Thiết đã bắt đối tượng Đào Văn Sang (SN 1996) và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1997, cùng trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi cướp giật tài sản. Cùng với Công an thành phố, các đơn vị chức năng khác cũng bắt nhiều vụ, đối tượng phạm tội trên địa bàn thành phố, trong đó lực lượng Cảnh sát 113 đã triệt phá nhiều vụ liên quan đến ma túy, cướp giật.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Phan Thiết xảy ra 28 vụ tội phạm về trật tự xã hội (tăng 11 vụ so với cùng kỳ), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ (lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Được biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, ngày 16/3, Ban Chỉ đạo thành phố về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2023. Theo đó, Phan Thiết đặt mục tiêu 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu trên, Phan Thiết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, trong đó tập trung các địa bàn ven biển, trọng điểm; chú trọng tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có biện pháp bảo vệ người tố cáo, kịp thời động viên, khen thưởng người và các mô hình có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tăng cường quản lý cư trú; quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý hoạt động của người nước ngoài, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm về ma túy, tội phạm trên không gian mạng...

TẤN THÀNH