Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Bắc Bình (1/6/1983 - 1/6/2023): Cuộc chung tay tạo ấm no

Xã hội - Ngày đăng : 05:37, 24/03/2023

Huy động tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng thời phát huy ý chí vươn lên của người nghèo... là những giải pháp giảm nghèo mà huyện Bắc Bình đã thực hiện trong thời gian qua.

Bắc Bình là nơi đất rộng, người thưa và có đến 18 xã, thị trấn, trong đó xã, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, lại chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên công tác an sinh, giảm nghèo ở đây càng trở nên quan trọng. Nhìn lại thời điểm tái lập huyện 1983 và cả mấy năm về sau đó, Bắc Bình vẫn là một huyện còn nhiều hộ đói. Nhưng đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 6,99% và đến năm 2022, tỷ lệ này xuống còn 0,49%. Một sự đổi thay ngoạn mục, dù đầu năm 2022, tỷ lệ này tăng lên mức 2,88%, do thực hiện tổng điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 – 2025. Thêm nữa, năm 2022, khi chi phí vật tư tăng cao ảnh hưởng sản xuất, đầu ra nông sản ứ đọng đẩy giá các mặt hàng xuống thấp như bồi thêm một khó khăn khác. Nhưng với sản xuất nông nghiệp, sự rủi ro bao giờ cũng chực chờ nên câu chuyện giảm nghèo ở Bắc Bình theo thời gian được nhấn mạnh luôn là việc làm thường xuyên hàng năm dựa trên chương trình giảm nghèo bền vững của từng giai đoạn mà HĐND huyện đề ra.

dsc_3773.jpg
Người dân vươn lên thoát nghèo.

Theo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Bình, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh, các chính sách giảm nghèo được triển khai trên địa bàn huyện đồng bộ và kịp thời, nhất là chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ về giáo dục... Vì vậy, hộ nghèo, cận nghèo có vốn ưu đãi cho sản xuất kinh doanh. Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vốn để đi học. Nhiều công trình nước sạch, vệ sinh môi trường từ đó hình thành và được đưa vào cho người dân sử dụng... Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân, nhất là người nghèo được cải thiện, nâng lên.

bac-binh-1.jpg

Đặc biệt, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, xã đã vận động được, giai đoạn 2016 – 2020, huyện hỗ trợ sửa chữa, xây mới 231 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 7,1 tỷ đồng góp phần xóa nhà tạm bợ dột nát, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thoát nghèo bền vững. Sang giai đoạn 2020 - 2022, các loại quỹ quyết định cho an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục tăng. Như Quỹ Vì người nghèo đạt 3.272 triệu đồng/2.550 triệu đồng kế hoạch, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 2.443 triệu đồng/1.740 triệu đồng... Tất cả là nhờ sự chung tay của tất cả hướng đến sự ấm no cho người nghèo.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bắc Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm 0,3 - 0,6%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 2% năm trở lên. Cùng với đó, sẽ triển khai thực hiện các chương trình, dự án như hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh...

Giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bắc Bình giảm bình quân hàng năm là 1,12%, đặc biệt 3 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao là xã Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Tiến đã thoát ra khỏi xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới toàn huyện còn 804 hộ chiếm tỷ lệ 2,37%, hộ cận nghèo còn 1.748 hộ chiếm 5,14%.

Thanh Thủy