Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Bình: Sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Giữ trọn lời thề Đảng viên - Ngày đăng : 15:08, 28/03/2023

Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch và Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Bình vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đến dự có đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong 2 chi bộ đã tìm hiểu bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; xem phim tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam – Chặng đường tự nhìn lại”.

sinh-hoat-chinh-tri-3.jpg
Các đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Bình xem phim tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam – Chặng đường tự nhìn lại”.

Trên tinh thần phê, tự phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc, đảng viên 2 chi bộ đã trình bày báo cáo tự rà soát, tự soi rọi lại quá trình bản thân thực hiện lời thề khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đảng viên đã thẳng thắn nhìn nhận, nêu rõ những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và nơi cư trú. 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Tiêu Hồng Phúc cho biết, đợt sinh hoạt nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa…

sinh-hoat-chinh-tri-1.jpg
Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự sinh hoạt chuyên đề "Giữ trọn lời thề đảng viên" tại 2 chi bộ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Điều quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị lần này vẫn là mỗi đảng viên tự mình rà soát, tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ của đảng viên, để tự thẳng thắn nhìn nhận những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra cách khắc phục”. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc cho rằng, hiện nay một số ngành gặp khó khăn, nhạy cảm nên một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm. Do đó, đồng chí mong muốn tinh thần của đợt sinh hoạt chính trị này được lan tỏa, trong đó các đảng viên cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

N.Hân