Triệu tập 2 nhóm “trẻ trâu” mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - Ngày đăng : 18:02, 28/03/2023

Chiều ngày 28/3/2023, Công an huyện Hàm Tân cho biết, vừa triệu tập 2 nhóm “trẻ trâu” mang hung khí hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn xảy ra vào tối ngày 23/3/2023, trên địa bàn khu phố 1, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Vào khoảng 20h ngày 23/3/2023, Công an thị trấn Tân Minh nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng mang theo hung khí đến tại một quán cà phê tại khu phố 1, thị trấn Tân Minh tìm người để đánh. Ngày lập tức Công an thị trấn đã cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường để giải quyết. Phát hiện có lực lượng Công an, nhóm đối tượng đã lên xe bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ được một đối tượng đưa về trụ sở để làm việc, đồng thời thu giữ hung khí do nhóm đối tượng để lại.

z4218253488202_36a90ce64ef504885c6e8892b3cbe034.jpg
z4218253493341_b79e51c8c27555615aca2d3c89e2d228.jpg

Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra ANTT khu vực gần quán cà phê trên, tổ công tác của Công an thị trấn Tân Minh tiếp tục phát hiện 1 nhóm đối tượng khác cũng mang theo hung khí đang đi về hướng quán cà phê này, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được 2 đối tượng, thu được trên người các đối tượng 1 dao tự chế.

Bước đầu các đối tượng khai: Khoảng thời gian giữa tháng 3 năm 2023, do mâu thuẩn trong lúc đá bóng với nhau, N.M.L, sinh ngày 19/7/2008, trú tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân bị nhóm của N.T.T, sinh ngày 6/8/2008, trú tại xã Tân Đức đánh ở trước khu dân cư gần trường THCS Tân Đức. Sau đó, N.M.L về kể chuyện mình bị đánh cho hai người anh ruột là N.V.T, sinh năm 2001, N.V.Tr, sinh năm 2005 biết. Sau đó các đối tượng này đã huy động đồng bọn, mang theo hung khí tìm những người đã đánh N.M.L để “trả thù”. Đến tối ngày 23/3/2023 thì xảy ra sự việc như trên.

z4218253488901_4d64f4a805a998e1e6588955fdf313c0.jpg
z4218253510560_87b904311990f3b6deca563766a6bef6.jpg

Công an huyện Hàm Tân đã triệu tập 17 đối tượng liên quan đến vụ việc trên để làm việc và yêu cầu các đối tượng giao nộp toàn bộ hung khí cho cơ quan Công an. Qua đó, đã tạm giữ 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 74 viên đạn chì, 104 viên đạn bi, 1 khẩu súng ngắn bằng nhựa, 12 hung khí tự tạo, 1 cây gậy ba khúc và 1 xe máy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều đáng nói, tuổi đời của các đối tượng này đều còn rất nhỏ, có đối tượng chỉ mới 13 tuổi, học lớp 7; một số đối tượng đang học lớp 9 tại một số trường cấp 2 trên địa bàn nhưng đã rất manh động, coi thường pháp luật. Vì vậy, Công an cũng khuyến cáo đến các bậc phụ huynh và nhà trường cần phải có biện pháp quản lý con em mình chặt hơn, tránh xảy xa các trường hợp tương tự.

Như Ý