Bình Thuận và Tuyên Quang: Phối hợp hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:43, 29/03/2023

Tại thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận và tỉnh Tuyên Quang vừa họp bàn công tác phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 và những năm tiếp theo. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang Âu Thị Mai chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc 2 sở.

Mối quan hệ kết nghĩa truyền thống Bình Thuận và Tuyên Quang kể từ năm 1959, đến nay vẫn duy trì tốt đẹp giữa chính quyền và nhân dân 2 tỉnh nói chung và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng. Một trong những hoạt động phối hợp được duy trì thường xuyên là tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân 2 tỉnh của Đoàn nghệ thuật Bình Thuận và Tuyên Quang. Đặc biệt, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Tuyên Quang sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa Tuyên Quang tại Bình Thuận. Tuyên Quang cũng sẽ tham gia Triển lãm ảnh chuyên đề di sản văn hóa Bình Thuận kết nối văn hóa vùng miền tổ chức vào cuối tháng 5.

z4218300631582_44b2e22bfb5a0b245a5202b2d86ca9da.jpg

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Bùi Thế Nhân đề xuất phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Bình Thuận (dự kiến tháng 6 hoặc tháng 7) tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Bình Thuận; luân phiên hàng năm tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng 2 tỉnh. Về du lịch, Hiệp hội Du lịch 2 tỉnh ký kết chương trình 3 giảm giá (lưu trú, dịch vụ, điểm tham quan) cho các tour tham quan Tuyên Quang của người Bình Thuận và tham quan Bình Thuận của người Tuyên Quang. Bên cạnh xây dựng gian hàng chung để quảng bá tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, hàng năm tổ chức đoàn Famtrip tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch tại 2 tỉnh. Với thể thao, các đơn vị chuyên môn 2 tỉnh nghiên cứu phương án tổ chức giao lưu, thi đấu các môn thế mạnh của mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, có khá nhiều ý kiến góp thêm cho công tác phối hợp trong lĩnh vực du lịch. Cụ thể, luân phiên tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Bình Thuận tại Tuyên Quang và ngược lại; xây dựng tour tuyến kết nối tiềm năng và thế mạnh du lịch của Bình Thuận và Tuyên Quang; phối hợp thông tin, tuyên truyền về du lịch 2 tỉnh trên các website, kênh truyền thông, Trạm Thông tin hỗ trợ du khách, các điểm tham quan, các khu vực có đông khách du lịch... tại Bình Thuận và Tuyên Quang; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về phát triển du lịch; tham gia các hoạt động như: triển lãm ảnh, triển lãm hiện vật, giới thiệu ẩm thực, quà tặng truyền thống, sản phẩm OCOP tại các sự kiện văn hóa - du lịch lớn diễn ra tại Bình Thuận và Tuyên Quang.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh cũng đã cơ bản thống nhất các nội dung tham gia các sự kiện cũng như luân phiên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận tại Tuyên Quang và Tuyên Quang tại Bình Thuận. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận sẽ tổ chức chuyến tham quan, khảo sát để thống nhất các nội dung nhân sự kiện Lễ hội Khinh khí cầu Tuyên Quang 2023 diễn ra vào cuối tháng 4, tiến tới ký kết chương trình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận và Tuyên Quang dự kiến vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2023. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND 2 tỉnh ban hành nội dung chương trình phối hợp thực hiện.

H.Châu