Xử lý an toàn quả bom 340kg

Pháp luật - Ngày đăng : 15:38, 01/04/2023

BTO-Nhận được tin báo của nhân dân, ngày 31/3, Công binh Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ chức lực lượng tiến hành thu gom, xử lý thành công quả bom nặng trên 340 kg và 33 quả đạn pháo trên địa bàn tỉnh.

Khi ủi đất để làm ruộng, ông Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, phát hiện quả bom nằm dưới đất. Ông Tuấn đã báo cho Ban CHQS xã để tiến hành rào, cắm bảng cảnh giới và cử lực lượng dân quân bảo vệ không cho người dân đến gần khu vực quả bom.

fe362ecb-7a27-4793-971e-8d4ec0acde18.jpeg
Công binh tiến hành xử lý quả bom

 Tiếp nhận được thông tin, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cử lực lượng đến hiện trường khảo sát. Trong suốt ngày 31/3/2023, lực lượng Công binh, cùng phương tiện, thiết bị đến tháo gỡ, thu gom, xử lý bảo đảm an toàn.

7d21876f-dfb0-4dc8-8de4-6c998f8e1f53.jpeg

 Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quả bom này có kí hiệu MK83, 750 bảng Anh, nặng trên 340kg, chứa trên 200kg thuốc nổ, dài gần 2m, đường kính trên 40cm. Khi phát hiện, quả bom còn nguyên ngòi nổ, thân bom nguyên vẹn. Loại bom này do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam còn sót lại.

Sau khi xử lý thành công quả bom MK83 ở xã Hồng Liêm, lực lượng Công binh tiếp tục tiến hành thu gom, xử lý và hủy an toàn 33 quả đạn pháo, cối các loại do người dân trong quá trình xây dựng, sản xuất phát hiện trình báo.

Duy Thỉnh