Hàm Tiến - Mũi Né dịp lễ: Đảm bảo thông suốt giao thông dù “quá tải”

Xã hội - Ngày đăng : 17:31, 01/05/2023

BTO- Đó là thực trạng giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm du lịch ở TP. Phan Thiết dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Đường trọng điểm du lịch luôn trong tình trạng kẹt xe.

Theo dự báo, thành phố biển Phan Thiết - Bình Thuận dịp lễ 30/4 và 1/5 thời tiết khá nắng nóng, nhưng vẫn thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt khi cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đi vào hoạt động, thì nhiều người chọn di chuyển du lịch bằng xe cá nhân. 

20230501_100715.jpg

Trên các tuyến phố khắp thành phố, nhất là Khu du lịch Quốc gia Mũi Né phương tiện giao thông luôn tấp nập. Từ trong sân vườn của các cơ sở nghỉ dưỡng đến lề đường, lòng đường các  tuyến đường trọng điểm du lịch Nguyễn Đình Chiều, Huỳnh Thúc Kháng… luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều đoạn bị ách tắc giao thông do đường hẹp, hoặc chỉ cần một chiếc xe đang lưu thông dừng lại quay đầu…

20230501_100959.jpg
Khu vực Hòn Rơm luôn trong tình trạng kẹt xe

Điểm ùn tắc thường xuyên nhất là khu vực Đá Ông Địa, chợ Hàm Tiến, Hòn Rơm 1, Hòn Rơm 2, Làng Chài Mũi Né...

Sáng 30/4 ở khu vực Hòn Rơm xảy ra ùn tắc gần 20 phút là điển hình. Trung tá Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Công an phường Mũi Né - cho hay, do kẹt xe kéo dài, công an phường đã kiến nghị lãnh đạo công an thành phố tăng cường thêm lực lượng điều tiết, để giao thông đảm bảo thông suốt.

20230501_085153.jpg
Phương tiện chật kín trong các sân vườn của cơ sở du lịch 

Tình trạng này không phải là mới, mà thường xuyên hơn vào dịp lễ, tết, khi ngày càng nhiều gia đình sắm ô tô làm phương tiện di chuyển. Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay nghỉ dài ngày, các gia đình tổ chức đi du lịch nhiều hơn nên các tuyến đường trọng điểm du lịch quá tải phương tiện là điều dễ hiểu.

20230501_093115.jpg
Khu vực Làng Chài Mũi Né cũng đông đúc phương tiện 

Ninh Chinh