Cần giải quyết kịp thời vấn đề người lao động mất việc làm

Xã hội - Ngày đăng : 16:13, 25/05/2023

Đây là một trong những vấn đề được Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận quan tâm tại phiên thảo luận tổ 14 về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 sáng 25/5.

Cùng tham gia thảo luận tại tổ 14 có Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và tỉnh Hải Dương.

thoong.jpg
Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hữu Thông phát biểu.

Tại phiên thảo luận, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hữu Thông đánh giá năm 2022, kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận cụ thể tình hình năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 thì vẫn còn nhiều điều phải suy ngẫm. Nổi lên là  tốc độ tăng trưởng GDP còn thấp, nhiều tỉnh tăng trưởng âm; giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng năm 2023 chỉ đạt 14,66%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Giá cả vật tư phân bón, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nhưng chưa khắc phục được...

Kiến nghị giải pháp, theo ĐBQH tỉnh Nguyễn Hữu Thông, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ để giải ngân vốn, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho công nhân nghèo tiếp cận nguồn vốn nhà ở xã hội. Trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông, cần nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình chống lãng phí... Bên cạnh đó, các ĐBQH tỉnh cũng đề nghị Chính phủ cần triển khai quyết liệt các giải pháp đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới giải pháp nhằm tháo gỡ việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

anh-sy-14.jpeg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Hồng Sỹ tham gia ý kiến.

Đánh giá về nội dung này, đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Hồng Sỹ nêu rõ, cuối năm 2022 và đầu năm 2023, tình trạng người lao động mất việc làm tăng. Theo Tổng Cục thống kê, trong quý IV/2022, cả nước có 118.000 lao động bị mất việc làm; quý I/2023 con số này tăng lên 149.000 người; lĩnh vực chủ yếu dệt may, giày da, linh kiện điện tử, tập trung ở những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp. Đưa ra giải pháp, đại biểu Đặng Hồng Sỹ đề nghị Chính phủ cần quán triệt triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; phải có chương trình kích cầu nội địa hỗ trợ xúc tiến thương mại để tìm kiếm khai thác thị trường mới, đơn hàng mới cho doanh nghiệp. Trong đó, chú ý giải pháp hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đăng ký vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, sắp xếp tổ chức cơ cấu nâng cao chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho người lao động...

Liên quan đến việc gắn thiết bị giám sát hành trình để ngư dân vươn khơi bám biển, đại biểu Đặng Hồng Sỹ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đẩy nhanh quy chuẩn quốc gia về thiết bị giám sát hành trình để cung cấp thiết bị đảm bảo cho ngư dân. Về phía các doanh nghiệp, trong thời gian bảo hành thiết bị giám sát hành trình cần có thiết bị giám sát hành trình khác tạm thế vào để ngư dân vươn khơi.

linh.jpg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bố Thị Xuân Linh thảo luận.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bố Thị Xuân Linh đánh giá cao ngành du lịch cả nước có nhiều khởi sắc, trong đó có Bình Thuận. Đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận đã tổ chức hàng trăm sự kiện, hoạt động văn hóa đặc sắc. Nhờ đó, khách du lịch đến Bình Thuận trong những dịp lễ tăng cao. Tuy nhiên, đại biểu Bố Thị Xuân Linh bày tỏ trăn trở về những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội năm 2022. Nhất là sản xuất của các doanh nghiệp rất khó khăn. Quý I/2023, trên 6.000 doanh nghiệp phá sản và giải thể; trên 12.000 doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể kéo theo đó, người lao động mất việc làm ngày càng gia tăng; tình trạng bạo lực học đường, trẻ em bị xâm hại trở nên khó lường...

Đưa ra giải pháp, theo đại biểu Bố Thị Xuân Linh, cần có chính sách tuyên truyền giáo dục hỗ trợ cho mỗi gia đình cùng chung tay ngăn chặn bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền định hướng cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiểu và làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Tăng cường rà soát điều chỉnh cơ chế chính sách để thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới…

nguyen.jpg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Hồng Nguyên phát biểu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Hồng Nguyên bày tỏ lo ngại tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ né tránh, làm ách tắc các công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, đánh giá tình trạng này, đặc biệt phải có một cuộc khảo sát kỹ để đưa ra giải pháp cụ thể, nhất là phải có cơ chế bảo vệ cán bộ khi làm việc....

THU HÀ