Quân khu 7 xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, thể thao tại xã Phan Thanh

Xã hội - Ngày đăng : 06:02, 25/09/2023

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2023); 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023); 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Bắc Bình vừa tổ chức khởi công xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao tại thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh.
381586151_431927479340633_9188325873803865162_n(4).jpg

Đại tá Đặng Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Công trình gồm các hạng mục: 1 sân cầu lông có hệ thống mái che, 1 sân bóng chuyền và 10 bộ dụng cụ tập luyện thể dục thể thao…Vốn đầu tư xây dựng gần 1 tỷ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng, phần vốn còn lại do ngân sách huyện Bắc Bình thực hiện. Đơn vị thi công là Công ty TNHH XD và SXTMDV Phú Hưng. Được biết thôn Thanh Kiết nói riêng và xã Phan Thanh nói chung có rất đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Việc xây dựng công trình thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lực lượng vũ trang Quân khu 7 đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Bình. Khi hoàn thành đi vào sử dụng vào tháng 12/2023, công trình sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư, đoàn kết xóm làng, thắt chặt tình nghĩa quân – dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo UBND huyện Bắc Bình, những năm qua, công tác dân tộc và chính sách dân tộc luôn được các cấp quan tâm thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua đó xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Nhờ có sự đoàn kết, thống nhất đó đã giúp cho địa phương được ổn định phát triển, kinh tế - xã hội và đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân được cải thiện, nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phúc Sinh