Phan Thiết: Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển

Pháp luật - Ngày đăng : 05:35, 07/12/2023

Những năm qua, kinh tế - xã hội ở Phan Thiết không ngừng phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển tiếp tục được giữ vững, ổn định. Đạt được kết quả trên là nhờ những nỗ lực, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố, đặc biệt là vai trò của lực lượng Biên phòng và đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân…
z4145272139640_1f618d3c43b33b4123fbc01d89f2efe6.jpg

TP. Phan Thiết là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh với 18 xã, phường. Khu vực biên giới biển có chiều dài 57 km, kéo dài từ khu phố Suối Nước (phường Mũi Né) đến thôn Tiến Phú (xã Tiến Thành) gồm 10/18 xã, phường. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề khai thác, chế biến hải sản, buôn bán, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch. Toàn thành phố có 1.568 tàu thuyền khai thác hải sản, trên 397 tàu thuyền công suất lớn khai thác hải sản xa bờ. UBND TP. Phan Thiết cho biết, cùng với tập trung phát triển kinh tế, những năm qua, nhân dân khu vực biên giới biển trên địa bàn thành phố đã cung cấp cho lực lượng chức năng hàng trăm nguồn tin giá trị phục vụ tốt công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phòng chống tàu nước ngoài xâm phạm, vi phạm vùng biển nước ta; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; ngăn chặn tình trạng tàu thuyền, ngư dân ta đánh bắt hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài.

dai-ta-dinh-van-sau-chinh-uy-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-tang-qua-cho-nguoi-dan-phuong-mui-ne..jpg
Đại tá Đinh Văn Sáu – Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho người dân phường Mũi Né.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng đã cùng với các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc ra vào hoạt động của người và phương tiện. Kết quả, từ năm 2019 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện bắt giữ 31 vụ/49 đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 20 tàu cá/163 lao động; hướng dẫn kêu gọi 10.453 lượt tàu cá vào nơi tránh trú an toàn; tham gia 750 ngày công khắc phục hậu quả do biển xâm thực. Lực lượng biên phòng cũng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn khu vực biên giới biển, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ kết hợp tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển ngày càng đạt hiệu quả. Đến nay, thành phố có 135 thuyền/1.853 lao động đăng ký đánh bắt xa bờ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.

z4260276637870_770f6e8aa6c3ecbc21c8a51327bcb52a.jpg
Đồn Biên phòng Mũi Né bắt đối tượng tàng trữ ma túy. 
z4145272139640_1f618d3c43b33b4123fbc01d89f2efe6.jpg
UBND phường Mũi Né tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển.

Trong xây dựng, củng cố phát triển các mô hình tự quản trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển, các Đồn Biên phòng: Thanh Hải, Mũi Né đã phối hợp các ngành, địa phương xây dựng được 42 tổ thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển, 54 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển/432 thành viên; phối hợp củng cố, xây dựng, huấn luyện các trung đội Dân quân tự vệ biển sẵn sàng tham gia bảo vệ quyền, quyền chủ quyền biển đảo; củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của bến, tổ tự quản. Song song đó, các hoạt động an ninh hướng về ngư dân cũng được các đơn vị lực lượng Biên phòng chủ động triển khai, như: trao tặng 1.635 bộ áo phao cứu sinh đa năng, 140 túi sơ cấp cứu, 1.240 lá cờ Tổ quốc; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 400 lượt ngư dân trên địa bàn; phối hợp 2 lớp tập huấn về sơ cấp cứu và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ngư dân trên địa bàn. Vận động hơn 130 em bỏ học trở lại trường, lớp; nhận đỡ đầu 4 em học sinh, 10 hộ gia đình chính sách, tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Theo UBND TP. Phan Thiết, với những hoạt động thiết thực trên đã góp phần đưa kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển được giữ vững, ổn định. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khai thác và phát huy mọi nguồn lực vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển của thành phố. Triển khai tốt việc quy hoạch, phát triển các dự án kinh tế như: nuôi trồng, khai thác thủy sản, dự án du lịch, giao thông trong khu vực biên giới biển đảm bảo vừa phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, dân sinh vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhằm quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh...

LÊ PHÚC