Tổng kết công tác thanh tra: Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 41 tỷ đồng

Pháp luật - Ngày đăng : 05:27, 20/12/2023

Thanh tra tỉnh vừa tổng kết công tác ngành và bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
img_7950.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Năm 2023 dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về công tác thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2022, nhưng ngành thanh tra đã nỗ lực triển khai các cuộc thanh, kiểm tra, hoàn thành chỉ tiêu năm. Theo đó, toàn ngành đã thực hiện và triển khai hơn 1.388 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra hành chính 82 cuộc và chuyên ngành 1.306 cuộc.

Đối với hành chính có 59 cuộc tại 142 đơn vị và đã ban hành kết luận. Qua đó phát hiện sai phạm trong quản lý hơn 6,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 15 tập thể, 71 cá nhân; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 2 vụ/5 đối tượng.

img_7931(1).jpg
Thanh tra ngành môi trường đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đáng chú ý trong chuyên ngành chủ yếu lĩnh vực giao thông, môi trường, đất đai, xây dựng, thủy sản, y tế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã phát hiện 1.668 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền sai phạm về kinh tế hơn 41,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 10,4 tỷ đồng, xử lý khác hơn 31,3 tỷ đồng. Ban hành 1.564 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng; xử lý bằng hình thức khác 906 triệu đồng; chuyển sang hình sự 6 vụ liên quan phá rừng. Đến nay đã thu hồi hơn 11,5 tỷ đồng nộp ngân sách, xử lý khác cũng đã thu hồi 906 triệu đồng.

Cùng với hoạt động thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Ngành đã nỗ lực, có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương.

Kết quả, trong năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp công dân được 5.053 lượt với 5.290 người được tiếp, liên quan đến 3.909 vụ việc. Tổng số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 91,25% vụ khiếu tố và 85,67% kiến nghị, phản ánh.

Tại hội nghị, một số ngành, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề nhân lực, kinh phí phục vụ tốt cho công tác thanh, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại. Sớm triển khai, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và hướng dẫn một số văn bản có liên quan cho phù hợp, thuận tiện, phát huy hiệu quả các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng ghi nhận kết quả đạt được của ngành. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, trong đó nhấn mạnh, công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, chưa quan tâm đúng mức dẫn đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả chưa cao; ban hành kết luận của một số cuộc thanh tra còn chậm so với thời gian theo luật định...

Việc kê khai tài sản, thu nhập liên quan phòng, chống tham nhũng còn sai sót. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập cho lãnh đạo, cán bộ và công chức trong diện kê khai tài sản, thu nhập để họ thực hiện theo đúng quy định.

Ninh Chinh