Tìm người liên quan đến tố giác của công dân

Pháp luật - Ngày đăng : 15:07, 10/01/2024

BTO-Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đang thụ lý đơn tố giác của bà N.T.M.T (trú TP. Phan Thiết) tố cáo ông Lê Minh Thành (SN 1991, trú thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà T số tiền là 9 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đơn tố cáo, vào khoảng cuối năm 2020, thông qua quan hệ quen biết ngoài xã hội, bà T biết Thành là chủ 1 hộ kinh doanh tư vấn đầu tư thiết bị vệ sinh và thiết bị nhà bếp, xây dựng công trình nhà ở, công trình công cộng...Để tạo niềm tin với bà T, Thành đưa ra giấy phép hộ kinh doanh, từ đó, bà T tin tưởng đồng ý góp vốn làm ăn khi có công trình xây dựng. Đến khoảng đầu năm 2021, Thành có nói với T về việc hiện đang đầu tư thiết bị xây dựng cho nhiều công trình ở thành phố Đà Lạt, thành phố Phú Quốc và một số công trình ở Đăklăk, Gia Lai... Từ đó, bà T tin tưởng Thành nhiều hơn.

Sau đó, Thành chủ động rủ T góp vốn làm ăn và thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận tùy vào tình hình thực tế gói thầu công trình thi công. Nhằm tạo niềm tin, Thành đã dẫn bà T đi xem thực tế 1 công trình xây dựng nhà ở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nên bà T đồng ý góp vốn đầu tư nhiều lần có hợp đồng và bản sao kê tài khoản ngân hàng kèm theo. Đến khoảng cuối năm 2022, bà T nhận thấy việc Thành trả tiền lãi hàng tháng không đúng như thỏa thuận. Sau đó, bà T gọi điện thoại cho Thành thì được biết Thành đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử điều tra viên nhiều lần gửi giấy mời và trực tiếp đến nơi đăng ký thường trú của Thành để mời về làm việc, xác minh nội dung đơn tố cáo. Tuy nhiên, Thành không có mặt ở nơi đăng ký thường trú, đi đâu làm gì không rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu ông Lê Minh Thành hiện đang ở đâu, sớm liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết vụ việc. Mọi sự trốn tránh, không hợp tác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Luân