Xây dựng mô hình “Lễ cưới tập thể” cho đoàn viên, người lao động

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:12, 14/06/2024

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện mô hình “Lễ cưới tập thể” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).
dam-cuoi-tap-the.-anh-minh-hoa.1.jpg
Đám cưới tập thể của công nhân lao động tại TP. Hồ Chí Minh (ảnh Báo Tiền Phong)

Đối tượng là các cặp đôi có 1 trong 2 người (hoặc cả 2 người) là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc vì lý do khách quan khác đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã có giấy đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới, bao gồm cả những trường hợp đã có con. Mỗi mô hình cấp huyện, ngành có thể từ 3 - 5 cặp đôi trở lên, cấp tỉnh từ 6 - 10 cặp trở lên.

Bà Đặng Thị Thanh Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Đối với Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành có đông đoàn viên, NLĐ, trong đó có đoàn viên, NLĐ có nguyện vọng được tổ chức “Lễ cưới tập thể” thì đưa vào chương trình công tác năm, xác định khoảng thời gian dự kiến. Đồng thời thông tin, tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ đăng ký tham gia mô hình.

Trên cơ sở kết quả bước đầu số lượng các cặp đôi đăng ký, Ban Thường vụ công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Lễ cưới tập thể”, xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức thực hiện, dự kiến kinh phí và nguồn lực đảm bảo, trách nhiệm của các cặp đôi và chủ thể liên quan. Về thời gian, nên tổ chức vào các ngày kỷ niệm có ý nghĩa như Tháng Công nhân, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tết dương lịch hoặc ngày nghỉ. Địa điểm tổ chức tại nhà khách, hội trường của công đoàn hoặc điểm sinh hoạt công cộng, khu vui chơi, tại nơi đoàn viên, NLĐ làm việc, đảm bảo phù hợp, có tính truyền thông cao.

Ngoài nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ, Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn ngành, tích cực vận động sự hỗ trợ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, người sử dụng lao động về tiền, dịch vụ, sản phẩm để tổ chức lễ cưới trang trọng, ấm áp, nhất là các dịch vụ, hiện vật trực tiếp phục vụ lễ cưới. Tùy điều kiện cụ thể, các cặp đôi có thể đóng góp thêm kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành hàng năm báo kết quả khảo sát đoàn viên, CNLĐ có nhu cầu tổ chức lễ cưới tập thể. Riêng năm 2024 nếu đủ số lượng thì tổ chức tại cấp tỉnh, dự kiến trong tháng 10.

T.Linh