Đảm bảo chế độ cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng

Xã hội - Ngày đăng : 08:48, 06/07/2024

BTO-Đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị với ông Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận tại buổi tiếp xúc tại xã Đức Bình, huyện Tánh Linh vào chiều 5/7.

Theo đó, cử tri xã Đức Bình cho biết, công việc tuần tra bảo vệ rừng của các hộ nhận khoán rất vất vả, nhưng chế độ thấp. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh, từ năm 2023 đến nay, hộ nhận khoán chưa nhận được tiền khoán bảo vệ rừng nhưng không rõ lý do. Đề nghị tăng tiền khoán bảo vệ rừng và giải thích vì sao hơn 1 năm qua đến nay số tiền này bà con chưa được nhận.

z5604743299341_ee6d3bc05b1955b869e69523c0eee3d0.jpg
Ông Đặng Hồng Sỹ tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Bình. 

Cử tri còn phản ánh phí đo đạc đất đai trên địa bàn huyện cao, nhưng tiến độ thực hiện rất chậm; các xã liền kề đã có nước sạch sử dụng nhưng Đức Bình hiện chưa có, vì vậy đề nghị khẩn trương thi công lắp đặt hệ thống ống dẫn để đưa nước sạch về cho người dân sử dụng. Một số cử tri khác cũng kiến nghị bất cập, chậm trễ trong việc cấp huân, huy chương cho người có công, chỉ giới xây dựng nhà ở dọc 2 bên quốc lộ 55 qua xã Đức Bình.

z5604748244396_f1dabc541fbc9c92467d8002cb1144d4.jpg
z5604750094598_59662b69ad65cfa74fa599f211354453.jpg
Cử tri xã kiến nghị vấn đề quan tâm đến đại biểu Quốc hội. 
z5604743293488_a9e441705124f08b25a57defad61140a.jpg
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đức Bình. 

Đại diện chính quyền địa phương, các ngành và đại biểu Quốc hội đã trả lời những vấn đề cử tri kiến nghị. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền, đại biểu cho biết sẽ tổng hợp để tiếp tục kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền trả lời cụ thể để cử tri được rõ. Về vấn đề nước sạch, UBND xã Đức Bình cho biết, theo kế hoạch đến cuối năm 2024 và đầu năm 2025, xã sẽ được đầu tư hệ thống nước sạch từ Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh.

Liên quan chế độ cho các hộ nhận khoán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đã tổ chức cho các hộ nhận khoán tạm ứng 1 đợt vào tháng 7/2023 với số tiền 5 triệu đồng/hộ. Việc chi trả chế độ này chậm do yêu cầu khách quan phải chờ tính lại hệ số K về bảo vệ rừng theo quy định. Tỉnh đã có kế hoạch chi trả số tiền này. Trong thời gian chờ hoàn chỉnh việc tính hệ số K, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu tạm ứng cho bà con trước, đến khi có biểu giá cụ thể sẽ chi trả đầy đủ cho bà con.

LÊ PHÚC