Phát hiện nhiều vụ gian lận thương mại

Pháp luật - Ngày đăng : 05:31, 18/09/2024

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 5/9/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Theo thống kê, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 412 lượt, qua đó phát hiện 187 vụ vi phạm. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 186 vụ và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 1 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 3 tỷ đồng, bán hàng hóa tịch thu gần 1,2 tỷ đồng và buộc nộp lại số tiền khoảng 202 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 2,8 tỷ đồng.

1628f0ac10ccb692efdd.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường và Công an tỉnh kiểm tra số lượng thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Về kết quả công tác thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã thanh tra một doanh nghiệp khí dầu mỏ hóa lỏng và tiến hành xử phạt 30 triệu đồng về các hành vi vi phạm như: Không báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu, hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính không đúng thời hạn quy định.

Trong 9 tháng năm 2024, Cục Quản lý thị trường đã cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do các sở và UBND các huyện, thị xã thành lập. Quá trình kiểm tra 152 vụ, phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm. Đồng thời nhắc nhở 120 quầy bán hàng tết tại chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chấp hành tốt các điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường tỉnh, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ngoài ra, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh khá ổn định, không phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu nào có hành vi bán giá cao hơn giá niêm yết, đầu cơ, găm hàng, gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, với các hành vi vi phạm như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; buôn bán phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Từ nay đến cuối năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... Tập trung vào các mặt hàng quan trọng như đường cát, xăng dầu, phân bón, vật tư nông nghiệp và hóa chất, nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, các sản phẩm thuốc lá mới, xì gà, đường, vật liệu xây dựng, thời trang.

Nguyễn Luân