Tín hiệu vui từ vụ hè thu

Kinh tế - Ngày đăng : 05:08, 25/09/2024

Những năm trước, vụ hè thu thường hay bị mất mùa do vào “cao điểm” lũ lụt nên nông dân hạn chế khai thác hết diện tích trồng, dưỡng đất cho vụ mùa và vụ đông xuân. Tuy nhiên, năm nay ở Tánh Linh nông dân đã tận dụng hết các quỹ đất để gieo trồng, trừ diện tích vùng trũng có nguy cơ ngập lụt cao, nông dân mới để chân ruộng nghỉ...

Sở dĩ nông dân Tánh Linh tranh thủ tận dụng gần hết quỹ đất để làm là bởi trước khi bước vào vụ hè thu, như có tín hiệu vui cho nền nông nghiệp khi hàng loạt các loại nông sản tăng giá cao và lập đỉnh mới về giá so với gần chục năm trở lại đây. Ví như mủ cao su những năm trước vào vụ thu hoạch giá chỉ “lèo tèo” ở mức 22 – 24 triệu đồng/tấn, hạt điều từ 23.000 – 25.000 đồng/kg, hồ tiêu 50.000 – 70.000 đồng/kg, cà phê hạt 45.000 – 65.000 đồng/kg... Nhưng năm nay giá mủ cao su đầu vụ nằm ở mức 38 – 42 triệu đồng/tấn, hạt tiêu ở khung 120.000 – 175.000 đồng/kg, hạt điều 40.000 - 55.000 đồng/kg, hạt cà phê cũng đua theo hồ tiêu từ 70.000 – 120.000 đồng/kg... Nên nhiều người dự báo giá lúa sẽ tăng theo các loại nông sản khác. Vì vậy, diện tích làm lúa vụ hè thu ở Tánh Linh năm nay “nhỉnh” hơn các vụ hè thu trước.

thu-hoach-dau-phong-o-tanh-linh-anh-n.-lan-1-.jpg
Thu hoạch đậu phộng ở Tánh Linh. Ảnh: N.Lân

Về xã Gia An mùa này thấy hàng chục xe tải vận chuyển lúa khô theo hướng đường ĐT.720, lên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây vào các tỉnh phía Nam để bán cho các công ty xay xát gạo xuất khẩu. Gia An là một trong những xã có diện tích lúa khá lớn so với các xã khác trong huyện Tánh Linh nên lượng lúa thu hoạch nhiều, được các công ty xay xát gạo xuất khẩu đặt hàng hầu hết ở các vụ lúa. Ở xã Đức Bình, những xe lúa chất lượng cao được HTX Đức Bình chở lên Nhà máy “Sáu Song” (nhà máy chuyên xay xát lúa để xuất khẩu gạo), xay ra những hạt gạo ST25 rồi quay trở lại HTX để đóng bao bì với thương hiệu gạo “Đức Lan”, “Gạo Tánh Linh”. Trên các tuyến đường ĐT.720, ĐT.717 hay quốc lộ 55 còn có hàng chục xe chở rơm nối đuôi nhau xuôi về phía Hàm Thuận Nam để cung cấp rơm cho vùng trồng thanh long. Còn những xe đi vào phía Đồng Nai, Bình Phước thì cung cấp rơm cho nhà vườn trồng cây ăn trái, làm phân bón... Sự nhộn nhịp trên đường quê ở Tánh Linh cho thấy tín hiệu nông dân đang “ăn nên làm ra” bởi vụ hè thu năm nay khác hẳn các năm trước.

Theo Phòng Nông nghiệp – PTNT Tánh Linh, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực vụ hè thu được 11.110 ha, đạt 99% kế hoạch vụ. Tổng sản lượng lương thực đạt 58.695 tấn, đạt 99% kế hoạch vụ. Trong đó, lúa gieo trồng được 8.637 ha đạt 100,37% kế hoạch vụ, năng suất vụ hè thu bình quân đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 53.314 tấn. Cây bắp gieo trồng được 622 ha, đạt 87,36% kế hoạch vụ, năng suất bình quân đạt 86 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5.381 tấn. Các loại cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày (rau, đậu các loại, đậu phộng) gieo trồng được 860 ha, đạt 108,7% kế hoạch đề ra. Trong vụ, một số địa phương cũng đã linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng thực phẩm tăng 110 ha...

Anh Trần Quốc Thống – Phó Phòng Nông nghiệp – PTNT Tánh Linh cho biết: Vụ hè thu thường có nhiều loại bệnh xuất hiện trên cây trồng, năm nay có các bệnh gây hại chính như bệnh lem lép hạt, đạo ôn lá, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đốm vằn, sâu cuốn lá và chuột... Do có chuẩn bị công tác phòng, chống tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng với nhiều thành phần gây hại được Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cho người dân, triển khai phòng trừ đúng lúc, có hiệu quả nên không xảy ra dịch hại trên diện rộng. Từ đây diện tích cây trồng, năng suất và sản lượng lương thực vụ hè thu năm 2024 đạt hơn những năm trước...

Chuẩn bị cho vụ mùa và vụ đông xuân, Tánh Linh đang triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh xây dựng cánh đồng lớn tại xã Nghị Đức với diện tích 610 ha, kinh phí ước khoảng 610 triệu đồng. Triển khai thực hiện tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt - bảo vệ thực vật cho cây trồng và vật nuôi. Thực hiện bảng biểu tuyên truyền về Quy trình Kỹ thuật ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) đối với sản xuất lúa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng hạt “Gạo Tánh Linh”...

Đại Lực