Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân huyện Hàm Tân

Xã hội - Ngày đăng : 14:16, 01/10/2024

BTO- Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân huyện Hàm Tân vừa diễn ra sáng nay (1/10) về các nội dung kinh tế, xã hội; nhất là công tác quản lý nhà nước tài nguyên, khoáng sản, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách Đảng bộ huyện Hàm Tân; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Về phía huyện Hàm Tân có Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các phòng ban, tổ chức chính trị xã hội và 150 công dân đại diện các hộ gia đình trên địa bàn huyện.

    Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoài Anh thông tin một số nét nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh với kinh tế duy trì tăng trưởng khá, các mặt khác có sự phát triển toàn diện; trong đó có đóng góp của huyện Hàm Tân. Trong buổi đối thoại, đồng chí đề nghị người dân phản ánh tập trung vào 3 vấn đề còn bức xúc ở Hàm Tân. Đó là công tác bảo vệ môi trường; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý xây dựng trên địa bàn huyện; trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

h-anh.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị đối thoại
h-anh-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị

  Tại buổi đối thoại có nhiều lượt ý kiến nhân dân trong huyện gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở ngành chức năng. Cụ thể, tình trạng xả thải vào đầu mùa mưa gây ô nhiễm môi trường địa bàn xã Tân Đức của nhà máy cồn Tùng Lâm; các chuồng trại chăn nuôi heo quy mô lớn xả thải gây ô nhiễm môi trường khu vực xã Tân Thắng, Thắng Hải.

Bên cạnh cũng đề nghị huyện tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân như đất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; xúc tiến đền bù các hộ dân còn lại tại KCN Tân Đức, hồ Sông Dinh 3; giải quyết tình trạng lấn chiếm đất tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng.

z5886183479857_827abda6e7942be8f628840f43f4d204.jpg
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân trả lời kiến nghị của người dân.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện vào mùa khô, cần đầu tư thêm nhiều tuyến ống cấp nước cho các xã như Tân Thắng, Thắng Hải, Sơn Mỹ, Tân Xuân; mở rộng QL 55 qua địa bàn huyện; đầu tư các công trình giao thông thiết yếu như đường liên xã Tân Xuân- Sơn Mỹ, đường số 18 Sơn Mỹ cho con em tiện học hành ở Trường tiểu học Sơn Mỹ 2; xây dựng hệ thống thoát nước hai bên tuyến đường số 18 từ QL55 đến cầu Hồ Lân, cầu Hai Cây nối hai thôn Gò Găng và Hồ Lân, đập giữ nước tưới tiêu thuộc xã Tân Thắng; mở rộng đường ĐT. 720 từ ngã ba Tân Minh đến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thuận tiện giao thông. Huyện hỗ trợ một số địa phương như Thắng Hải sửa chữa đường giao thông nông thôn xuống cấp.

Người dân xã Tân Đức nêu ý kiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh tiếp nước Biển Lạc về Hàm Tân, cung cấp nước thủy lợi; di dời các trụ điện cũ thuộc công trình “Cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV đi dọc QL 1A qua xã Tân Đức”.

img_5125.jpg
 Ông Trần Nguyên Lộc, Giám đốc Sở TN & MT trả lời kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường

  Một số vấn đề khác cũng được người dân nêu kiến nghị như UBND tỉnh sớm cấp kinh phí chi trả cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 của HĐND tỉnh; hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho các chi hội trưởng, đoàn thể, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản thôn; đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế…

img_5117.jpg
 Người dân huyện Hàm Tân nêu kiến nghị về ô nhiễm môi trường khu vực giáp ranh của huyện
img_5121.jpg
 Ông Hoàng Văn Ngọc, Thôn trưởng thôn 2 xã Sơn Mỹ nêu kiến nghị làm đường giao thông liên xã

  Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành chức năng (Sở TN & MT, Nông Nghiệp & PTNT, Tài chính, Lao động Thương binh & Xã hội, UBND huyện Hàm Tân…) đã trả lời cơ bản các kiến nghị của người dân. Ngành chức năng tăng cường phối hợp tỉnh Đồng Nai giám sát tình trạng lén lút xả nước thải khu vực giáp ranh nhà máy cồn Tùng Lâm, các trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh khai thác cát trái phép; đầu tư các công trình nước sạch, tăng tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh. Tuyến đường ven biển huyện đã có chủ trương đầu tư cùng các tuyến đường giao thông khác; huyện xúc tiến đền bù giải tỏa hồ Sông Dinh (giai đoạn 2), bổ sung kinh phí sửa chữa các trạm y tế xuống cấp. Sở Lao động Thương binh & Xã hội tham mưu UBND tỉnh truy lĩnh lương mới cho người hưởng chế độ chính sách…

  Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cho rằng những ý kiến, chia sẻ mang tính xây dựng, tâm huyết, chân thành của nhân dân trong buổi đối thoại hôm nay đã giúp lãnh đạo hiểu và nắm bắt được rõ hơn tình hình địa phương. Mặc dù còn nhiều ý kiến chưa thể trực tiếp trao đổi nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, trả lời cụ thể để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đối với nhóm kiến nghị liên quan đến cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, Bí thư Tỉnh ủy mong người dân chia sẻ với những khó khăn của tỉnh khi nguồn thu ngân sách còn nhiều hạn hẹp. Tỉnh luôn quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo đời sống sản xuất cho người dân…

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hiện nay tỉnh ta đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian tới. Trong đó Hàm Tân đang thu hút nhiều dự án đầu tư lớn như: KCN Sơn Mỹ; KCN Tân Đức; các nhà máy điện khí LNG. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang triển khai thực hiện Quyết định số 1701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024, một số luật, quy định mới…Vì vậy, lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân chia sẻ, đồng hành, cùng chung sức, chung lòng với địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Tân; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; thường xuyên quan tâm đời sống nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, của tỉnh.


  

Thái Khoa