Đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng Việt nơi đảo xa

Đời sống - Ngày đăng : 05:23, 22/10/2024

Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phú Quý xem đây cũng là nhiệm vụ, việc làm có ý nghĩa quan trọng trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đảo…

Qua 15 năm thực hiện (từ 2009 - 2024), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Phú Quý luôn tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Đồng thời thể hiện rõ nét vai trò của Mặt trận đối với công tác phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan trong triển khai cuộc vận động, nhất là tổ chức chương trình đưa hàng Việt về hải đảo đem lại hiệu quả thiết thực. Hướng tới đưa cuộc vận động ngày càng lan tỏa và đi vào đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa tiêu dùng của người dân huyện đảo nói riêng và người Việt Nam nói chung trong mua sắm, tiêu dùng.

z5873101649861_981eb5e11bc4588c0270c7bc837226da.jpg
Khia mạc Phiên chợ hàng Việt về hải đảo tại huyện Phú Quý năm 2024.

Bà Huỳnh Thị Kim Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý, cho biết: Quá trình thực hiện, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thông qua nhận thức và việc hưởng ứng mua sắm hàng Việt tại các phiên chợ về huyện đảo để làm thước đo. Nhìn chung trong thời gian qua, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Phú Quý đã nâng lên đáng kể và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Ngoài tăng cường tuyên truyền vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn phối hợp chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cùng đơn vị nỗ lực tổ chức Phiên chợ “Đưa hàng Việt về huyện đảo Phú Quý” định kỳ mỗi năm 2 lần. Hầu hết các phiên chợ đều diễn ra vào các dịp lễ lớn, Tết Nguyên đán hoặc thời điểm huyện Phú Quý có thời tiết tốt nhằm tạo điều kiện tổ chức thành công cũng như thu hút đông đảo bà con đến tham quan, mua sắm hàng Việt.

img_5844.jpg
Người dân huyện đảo Phú Quý mua sắm tại các phiên chợ hàng Việt.

Thống kê cho thấy, đến nay huyện đảo đã phối hợp các bên liên quan tổ chức được 30 phiên chợ đưa hàng Việt về Phú Quý với 420 lượt doanh nghiệp tham gia/525 gian hàng. Tính chung các phiên chợ diễn ra nơi đảo xa thu hút khoảng 30.200 lượt người tham gia mua sắm với tổng doanh thu đạt gần 10 tỷ đồng và thông qua chương trình, địa phương cũng tiếp nhận 1.050 suất quà trao tặng hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi nơi đây. Trong đó chủ yếu bao gồm: Học bổng, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xe đạp… trị giá hàng trăm triệu đồng nhằm chung sức cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn huyện đảo.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, địa phương cũng quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn Phú Quý. Nhờ đó kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng nhái nhãn mác, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua đó hạn chế tối đa trường hợp sản xuất - kinh doanh gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu hàng Việt, góp phần tạo sự yên tâm cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong mua sắm hàng Việt.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động trong tình hình mới, Phú Quý vẫn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác Mặt trận tại huyện đảo. Tuy nhiên để đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, địa phương đề nghị Trung ương và tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp Bình Thuận khi tham gia phiên chợ đưa hàng Việt về địa bàn Phú Quý. Ngoài ra cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh quan tâm vận động doanh nghiệp tham gia đưa nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam có thương hiệu, chất lượng, mẫu mã đa dạng với giá cả phù hợp để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu mua sắm ngày càng cao của nhân dân nơi đảo xa…

Đ.QUỐC