Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2): 95 năm Nhân dân ta có Đảng
Chính trị - Ngày đăng : 17:03, 02/02/2025
95 năm Đảng lớn lên cùng mùa Xuân của dân tộc
Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại Hội nghị thành lập Đảng, diễn ra từ ngày 6/1 đến 7/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam là: "Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản", thực hiện mục tiêu: "Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Đây là mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Từ khi thành lập, với đường lối đúng đắn và sáng tạo, với năng lực tổ chức thực tiễn và sự chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, sự tin yêu, đùm bọc, hết lòng che chở và bảo vệ của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thần kỳ, từ một dân tộc thuộc địa, nửa phong kiến đã đứng lên tự giải phóng mình. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến “trường kỳ” 9 năm chống thực dân Pháp, làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và 21 năm chống Mỹ mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam được quốc tế đánh giá là một quốc gia ổn định về chính trị, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tiềm lực và uy tín ngày càng được củng cố và tăng lên. Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09%, vượt xa các dự báo và trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Đáng chú ý, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, vùng lãnh thổ trên khắp năm châu; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới. Điều đó càng khẳng định vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
Trong không khí rạo rực của đất trời, của mùa xuân Ất Tỵ 2025, cả dân tộc Việt Nam với tâm thế sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư Tô Lâm đã xác định rõ thời điểm Việt Nam bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là Đại hội XIV của Đảng; từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.
Bình Thuận tự hào tiếp nối
Hoà vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, vào cuối năm 1930 tại Bình Thuận, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập tại dốc ông Bằng, làng Tam Tân (huyện Hàm Tân cũ, nay là thị xã La Gi). Sự kiện này, có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng của tỉnh, làm bùng cháy lên ngọn lửa cách mạng trong trái tim những người yêu nước, tạo tiền đề để thành lập Đảng bộ tỉnh nhà.
Tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 do Tỉnh ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận - Nguyễn Hoài Anh đã khẳng định: 95 năm qua, quân và dân Bình Thuận một lòng đi theo Đảng, chung thủy, sắt son với Đảng, lập nên truyền thống “tự lực tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang” với những chiến công vang dội, góp phần làm nên những thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam.
Trong thời kỳ xây dựng đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân Bình Thuận đã không ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp hơn. “Dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được những kết quả rất tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 7,25%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đạt hơn 128 ngàn tỷ đồng, xếp thứ 26 của cả nước. Đời sống nhân dân, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy”, Bí thư Tỉnh uỷ chia sẻ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh thông tin, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Thuận; là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030; phấn đấu đạt tốc độ tăng trường từ 10% trở lên. Tỉnh ủy đã xác định chủ đề năm 2025 là: “Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Chính vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số; dồn sức triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển mạnh 3 trụ cột kinh tế của tỉnh: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Chú trọng triển khai thực hiện các chính sách, quy định mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Phấu đấu đến cuối năm 2025, hoàn thành việc xây, sửa chữa nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
“Với mục tiêu đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận rất mong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Bình Thuận và các doanh nghiệp cùng đồng lòng, chung sức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025. Đặc biệt, rất mong các đồng chí cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cương vị công tác nào, dù nghỉ hưu hay đương chức đều ra sức xây dựng, giữ gìn đoàn kết vì mục tiêu chung là sự phát triển của quê hương Bình Thuận; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Thêm một mùa xuân mới, đất nước ta, Nhân dân ta có Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam nói chung, người dân Bình Thuận nói riêng sẽ luôn sắt son một niềm tin là Đảng sẽ lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...