Về Tà Cú - tắm mát với thanh âm

Du lịch - Ngày đăng : 05:57, 07/02/2025

Cứ mỗi độ vào xuân, Tà Cú - khu du lịch xanh và thân thiện của Hàm Thuận Nam hân hoan đón chào những bước chân hành hương. Trong 7 ngày đầu năm mới Ất Tỵ, Tà Cú có khoảng 12.000 lượt khách du lịch, viễn cảnh, hành hương đến đây.

Vẻ đẹp hùng vĩ của Tà Cú 

Ông Nguyễn Tấn Chính – Giám đốc Công ty cổ phần du lịch núi Tà Cú phấn khởi cho biết, những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Tà Cú luôn được du khách hành hương lựa chọn bởi sự khác biệt và đổi thay từng ngày. Trên ngọn núi cao 694 m ấy có hai ngôi chùa nổi tiếng là Linh Sơn Trường Thọ và Long Đoàn nằm ở độ cao khoảng 400 m trên núi Tà Cú. Linh Sơn Trường Thọ còn có tên quen thuộc là chùa núi Tà Cú, hoặc dân dã hơn là chùa “Trên” để phân biệt với chùa “Dưới” là Long Đoàn. Hai ngôi chùa được gọi chung là chùa Núi. Không chỉ vậy, trên đỉnh Tà Cú còn nhiều cảnh đẹp nguyên sơ với những gốc cây đại thụ 4 - 5 người ôm, những dòng suối róc rách…

img_20250206_103809.jpg
Tượng Phật nhập niết bàn lớn nhất Đông Nam Á.

Chị Nguyễn Lan Anh - khách hành hương đến từ Bạc Liêu cho biết: Đây là lần thứ 5 gia đình tôi hành hương đi chùa Núi. Năm nay có nhiều công trình mới, hiện đại nhưng cảnh trí vẫn nguyên sơ khi giữa chùa và núi đã có sự hòa hợp. Những mái ngói cong cong mang nét thanh tịnh, yên bình. Không riêng tôi, mà tôi nghĩ bất kể ai đến đây cầu mong cho gia đình một năm mới vạn điều bình an.

Tượng Phật di lặc tựa vào vách núi 

Ông Nguyễn Tấn Chính cho biết thêm: Trong 7 ngày đầu năm, thống kê chưa đầy đủ thì có khoảng 12.000 lượt khách đến tham quan, hành hương về đây, chưa kể các công ty lữ hành, tour tham quan đưa khách hành hương. Những năm gần đây, để thu hút du khách, TTC World - Tà Cú không ngừng đầu tư nhiều hạng mục, tăng cường trồng thêm cây xanh, bảo vệ môi trường, đặc biệt là giữ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.

img_20250206_103638.jpg

Tà Cú hiện đang có bước chuẩn bị với nhiều sản phẩm khác biệt như “Hành trình hạnh phúc”; “Tỉnh thức” cho các doanh nghiệp, tập đoàn có lượng nhân viên đông muốn tổ chức mô hình này qua hình thức Team building và đào tạo văn hóa cho doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ kết hợp với các chuyên gia để tạo nên.

img_20250206_103625.jpg

Ông Chính chia sẻ thêm: Nếu kịp trong quý 2 năm nay, Tà Cú sẽ đưa ra sản phẩm dù lượn, hiện đang được các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu. Về sản phẩm âm thanh trị liệu, chúng tôi sử dụng các nhạc cụ trống thép Handpan, chuông Tây Tạng và sáo trúc… kết hợp âm thanh của những loại nhạc cụ thông qua bản hòa tấu nào đó, riêng biệt cho các nhạc cụ này. Ở trên núi, sẽ tổ chức khu vực thiền gọi là “tắm với rừng”, dưới những cây lớn sẽ có 3 - 4 nghệ nhân dùng nhạc cụ để trị liệu.

Du khách hành hương 

“Năm nay, chúng tôi trở lại với nhiều điểm mới chùa trên cũng đã hoàn thành tạo nên bức tranh kỳ vĩ. Không gian xanh, sạch hơn và cũng có nhiều điểm để du khách như chúng tôi ngoài việc hành hương lễ Phật có thể vui chơi, check in cho kỷ niệm gia đình” – anh Đoàn Trung Nghĩa (du khách Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết.

img_20250206_103653.jpg

Ông Nguyễn Tấn Chính chia sẻ: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận nhằm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ và du lịch bền vững, chung tay bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.

Về Tà Cú, không chỉ về với vùng đất của lễ Phật, mà ở đó du khách có thể thả hồn mình lắng lại bởi thanh âm của núi rừng, của chim chóc và của sự an yên trong trẻo. Du khách có thể tìm thấy chính mình trong miền tỉnh thức của mỗi cá nhân, được tắm mát tâm hồn sau mỗi chu kỳ của đất trời, bỏ lại muộn phiền và đón chào điều mới mẻ và đầy hy vọng.

Quang Nhân