Cần có biện pháp xử lý mạnh việc thả chó chạy rông

Đời sống - Ngày đăng : 05:32, 26/02/2025

Thời gian gần đây, nhiều ổ dại trên động vật liên tục xảy ra, một nỗi lo với sức khỏe cộng đồng. Dù các quy định về tiêm phòng và quản lý chó, mèo đã được ban hành, nhưng tình trạng chó thả rông và bệnh dại vẫn chưa được kiểm soát triệt để.
tiem-vx-cho.jpg
Tiêm vắc xin phòng dại cho chó , mèo ở Phú Tài.

Ổ dịch dại trên động vật xảy ra liên tục

Năm 2024, Bình Thuận ghi nhận 11 ổ dịch dại trên động vật (10 ổ tại Phan Thiết, 1 ổ tại Tánh Linh). Tháng 2/2025, có 2 ổ dịch dại tiếp tục xảy ra tại Phan Thiết. Cụ thể mới đây, tại khu phố 3, phường Phú Tài, 1 con chó thả rông cắn 3 người (3 người này đi tiêm huyết thanh kháng dại); còn vài người khác bị con chó này cắn nhưng chưa rõ danh tính, địa chỉ cư trú. Trước đó, tại khu phố 6, phường Mũi Né, một con chó chạy vào nhà người dân cắn 3 người và 5 con chó khác. Kết quả xét nghiệm của 2 con chó đều dương tính với vi rút dại. Điều này cho thấy bệnh dại ở động vật chưa được kiểm soát, gây ra nguy cơ sự lây lan bệnh dại trên động vật ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

cho-the-rong.jpg
Chó thả rông trên đường Nguyễn Thái Học (Phan Thiết).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tổng đàn chó, mèo lớn nhưng quản lý lỏng lẻo, chó thả rông, không rọ mõm, xích, không người dắt vẫn phổ biến. Nhận thức người dân về nuôi chó, mèo, phòng chống bệnh dại, tiêm vắc xin dại còn hạn chế. Việc kiểm soát kinh doanh, vận chuyển chó, mèo từ địa phương khác ra, vào tỉnh khó kiểm soát. Công tác thống kê đàn chó, mèo chưa chính xác với thực tế, dẫn đến tỷ lệ tiêm vắc xin dại trên chó mèo thấp, làm chậm tiến độ khống chế bệnh dại. Đây là nguyên nhân lớn nhất, tồn tại kéo dài nhiều năm qua, dẫn đến chưa thể xử lý dứt điểm, khống chế và thanh toán bệnh dại.

Bệnh dại là bệnh nhiễm vi rút cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, cào, liếm của động vật mắc bệnh. Bệnh dại có thể phòng ngừa và điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại. Nguyên nhân chính gây tử vong là do nạn nhân bị động vật nghi dại cắn mà không tiêm vắc xin. Khi lên cơn dại, cả động vật và người đều sẽ tử vong.

Năm cao điểm tiêm vắc xin dại chó, mèo

Tình trạng chó thả rông nằm trong các con hẻm và đi lang thang trên đường phố không hiếm gặp. Thậm chí, chúng còn rượt đuổi người đi xe máy, gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm nhiều người bị té, bị thương và phải nhập viện, thậm chí có cả trường hợp tử vong. Khi không được rọ mõm, chó có thể cắn nhiều người, gây mất an toàn cho cộng đồng. Hậu quả của tình trạng này không chỉ là thiệt hại về sức khỏe mà còn kéo theo chi phí khắc phục lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, chó thả rông còn phóng uế bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi thả chó rông tại các khu vực đô thị hoặc nơi công cộng có thể bị phạt từ 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP, hành vi không đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng hoặc không tiêm phòng vắc xin dại có thể bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Mặc dù các quy định này đã có hiệu lực từ lâu, tình trạng chó dại và chó thả rông vẫn không được xử lý triệt để.

Mới đây, UBND tỉnh yêu cầu một số sở liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và UBND các huyện, thị, thành phố tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện “Năm cao điểm công tác tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó mèo trên địa bàn tỉnh năm 2025” đảm bảo hiệu quả, triệt để, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh và từng bước khống chế bệnh dại theo quy định và tiến tới thanh toán bệnh dại tại tỉnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Trong đó, tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo, đảm bảo tỷ lệ tiêm trên 80% tổng đàn, 100% đối với các địa phương có dịch và vùng nguy cơ. Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung để không bỏ sót chó, mèo cần tiêm.

TRANG MINH