Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025): Mẹ hiền áo trắng

Xã hội - Ngày đăng : 05:05, 27/02/2025

Cách đây 70 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ngành y tế với những lời căn dặn vô cùng sâu sắc. Những lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam hành động cho các nhà lãnh đạo, cho các thế hệ thầy thuốc và là phương châm xuyên suốt của toàn ngành y tế trong bảy thập kỷ qua. Đảng và Nhà nước ta cũng quyết định ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Lịch sử ngành y tế Việt Nam đến nay, đã trải qua 70 năm với nhiều chặng đường gian nan, nhưng cũng đầy tự hào. Trong bất cứ thời điểm nào, ngành y tế cũng không ngừng đổi mới và phát triển. Ngành y đã vượt qua không ít thử thách, từ thời kháng chiến chống xâm lược, cho đến thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Dù trong hoàn cảnh nào, đội ngũ thầy thuốc luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chăm sóc sức khỏe nhân dân. Họ là những người đã và đang hy sinh thầm lặng, không ngừng nỗ lực học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, để mỗi bệnh nhân đều được chăm sóc tốt nhất. Từ các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đến những nhân viên y tế khác, tất cả đều mang trong mình sứ mệnh cao cả và phẩm chất đáng quý: Sự tận tâm, kiên trì và lòng nhân ái. Họ chính là những anh hùng thầm lặng, góp phần quan trọng vào chiến thắng của toàn dân tộc.

z6352968340307_bfa1ea3ee5319d6927ba9f82d3dd7842.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).

Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển mạnh mẽ, ngành y tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng tự hào, với những thành tựu quan trọng về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngành y có thể tự hào khi nhìn lại những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ thầy thuốc đã xây dựng nên một nền y tế vững mạnh, tiến bộ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm bớt nỗi lo bệnh tật cho nhân dân. Trước yêu cầu trong giai đoạn mới, để ngành y tế tiếp tục phát triển, cần có sự chung tay, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đầu tư vào y tế là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước. Ngành Y cần được tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ thầy thuốc có thể làm việc trong môi trường thuận lợi, có cơ hội học hỏi và sáng tạo, nhằm mang lại những kết quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho cộng đồng.

dsc03878-1.jpg

Trong lá thư của Bác, Người dặn dò cán bộ ngành y phải thấm nhuần câu nói “Lương y phải như từ mẫu” và yêu cầu Chính phủ “Xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta”, “phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng”... Thực hiện lời dạy ấy, ngành y hôm nay có thể tự hào bởi ngoài những thành tựu ngành y đạt được, điều quan trọng nhất chính là phẩm chất của những người thầy thuốc: Lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng đã được thể hiện rõ nét trong sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các thầy thuốc không chỉ là những bác sĩ, y tá hay điều dưỡng, mà còn là những chiến sĩ áo trắng sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, gian khổ để đem lại sự sống, niềm hy vọng cho người bệnh…

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, lao động, cống hiến và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng ta xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy thuốc, những người đã dành trọn vẹn tâm huyết và sự cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các đồng chí xứng danh là những người “mẹ hiền áo trắng”.

“Đất nước ta có trường tồn phát triển, nhân dân ta có được khỏe mạnh, hạnh phúc, kéo dài tuổi thọ, sống khỏe là nhờ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sự sâu sát của ngành y tế. Sức khỏe con người là điều quý nhất; có sức khỏe sẽ có tất cả, sức khỏe là điều mong muốn nhất. Mọi điều chúc nhau đầu tiên là chúc sức khỏe... và ngành y tế rất vinh dự được giao trách nhiệm là lực lượng chủ công trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân”

- Tổng Bí thư Tô Lâm.

BBT