Hành trình vượt khó vươn lên
Đời sống - Ngày đăng : 05:54, 03/03/2025
Chị lân la các hàng quán, chào mời từng tấm vé số, cũng chỉ với mong muốn nhỏ nhoi, được mọi người mua ủng hộ để chị có tiền trang trải cuộc sống, lo cho người con khuyết tật vẫn đang từng ngày cố gắng học hòa nhập cùng bạn bè. Vậy nên, khi được nhận bò theo Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi bò sinh sản, chị vui lắm. Đó là cả một ước mong mà chưa khi nào chị có đủ điều kiện để thực hiện.
Còn đối với chị Trần Thị Mỹ Lệ, cùng thôn, gia cảnh cũng đáng thương không kém. Chị thuộc hộ nghèo, làm mẹ đơn thân, nuôi 3 người con đang độ tuổi ăn học. 6 năm qua, một mình chị bươn chải đủ nghề. Một ngày mới của chị đã bắt đầu từ lúc 2 – 3 giờ sáng, chị Lệ mua rau quả tại vườn rồi ra chợ bán lại. Thời gian rảnh thì ai kêu gì làm đó, miễn sao có được tiền để lo lắng cho con và tích góp trả 70 triệu đồng - tiền vay từ Ngân hàng Chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Được trao tặng bò, đối với chị đã là một niềm vui, càng vui hơn, khi vừa nhận chưa lâu, bò sinh sản và chị có thêm 1 nghé con. Chị Liên luôn xem đó không đơn thuần là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là món quà tinh thần, để có thêm chút vốn liếng, hướng đến tương lai, khi biết rằng bên cạnh mình, chính quyền, địa phương luôn đồng hành, giúp đỡ.
Chị Liên và chị Lệ chỉ là 2 trong số 107 gia đình trên toàn địa bàn thị xã được nhận bò theo dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Riêng tại La Gi, nguồn kinh phí thực hiện từ Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và tiểu Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng kinh phí hơn 2 tỷ 600 triệu đồng. Các dự án khi triển khai thực hiện đã tạo được việc làm, sinh kế bền vững, gia tăng thu nhập, nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ngoài ra, còn góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phục vụ tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững của Chính phủ, của tỉnh Bình Thuận nói chung và tại La Gi, các xã - phường nói riêng.
Có thể thấy từ những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân đã góp phần xây dựng nên niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Và cũng chính từ điểm tựa vững chắc này, những hoàn cảnh nghèo, khó khăn lại được tiếp thêm nghị lực, họ dám nghĩ, dám làm, luôn cố gắng vươn lên để vượt qua nghịch cảnh.
Không cam chịu, không đầu hàng trước số phận, đời mình đã khổ, thì nhất định đời con phải tươi sáng hơn. Và với những người mẹ như chị Liên, chị Lệ thì “chỉ có học mới là con đường duy nhất để con có thể đổi đời”. Lời khẳng định đó và trong hành trình vượt khó đó, các chị không đơn độc… Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chưa lúc nào hy vọng bị dập tắt. Và chính những hành động đầy tính nhân văn như dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là một trong số nguồn động viên to lớn đã tiếp thêm tinh thần, nghị lực để những hộ nghèo vơi bớt nhọc nhằn, để những ước mơ có cơ hội trở thành hiện thực.