Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Ukraine từ chức

Quốc tế - Ngày đăng : 15:06, 03/03/2025

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 2/3 tuyên bố Tổng thống Ukraine “cần phải thức tỉnh và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn hoặc một người khác cần phải đứng lên lãnh đạo đất nước".

Các thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thay đổi quan điểm về cuộc xung đột với Nga hoặc nên từ chức.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Zelensky có cuộc tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 28/2 khi nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington để ký thỏa thuận khoáng sản theo kế hoạch. Sau cuộc tranh cãi, ông Zelensky đã rời đi mà không có thỏa thuận nào được ký kết.

z6369880663125_1fba837acca1f38ecd4cde37bd82774b.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ báo chí ở London, ngày 2/3/2025. Ảnh: Reuters

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết hiện phía Mỹ vẫn chưa biết rõ ông Zelensky có sẵn sàng đàm phán nhằm kết thúc xung đột hay không. Ông Waltz nhấn mạnh mục tiêu của ông Trump về một nền hòa bình lâu dài giữa Moscow và Kiev sẽ bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy những đảm bảo an ninh do châu Âu dẫn đầu.

Khi được hỏi Tổng thống Trump có muốn ông Zelensky từ chức hay không, ông Waltz trả lời: “Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo có thể thương lượng với chúng tôi, sau đó là thương lượng với Nga và kết thúc cuộc xung đột này”.

“Nếu động cơ cá nhân hay động cơ chính trị của Tổng thống Zelensky không phải là chấm dứt xung đột ở đất nước của ông ấy thì tôi nghĩ chúng ta đang có một vấn đề thực sự”, ông Waltz nhấn mạnh thêm.

Cố vấn an ninh quốc gia Waltz nhấn mạnh, sẽ “hoàn toàn sai lầm” khi cho rằng cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục là có ý đồ từ trước và chính quyền Tổng thống Trump đã cố ý đổ lỗi cho Ukraine để thay đổi lập trường của Kiev.

“Chúng tôi sẽ gặp lại họ khi họ sẵn sàng muốn hòa giải”, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trên chương trình This Week của ABC. Ông cho biết ông đã không nói chuyện với Tổng thống Zelensky hoặc Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kể từ sau ngày 28/2.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh hàng đầu của ông Trump và là người ủng hộ Ukraine, đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể làm việc với ông Zelensky nữa không sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng cuối tuần trước.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng nhận định tương tự.

“Cần phải có sự thay đổi. Hoặc là ông ấy nhận thức được điều đó và quay trở lại bàn đàm phán với lòng biết ơn hoặc là cần phải có ai đó khác lãnh đạo đất nước của ông ấy để làm điều đó. Những gì Tổng thống Zelensky đã làm tại Nhà Trắng thực sự là tín hiệu cho chúng ta thấy rằng ông ấy vẫn chưa sẵn sàng làm việc đó và tôi nghĩ đây là một sự thất vọng lớn”, ông Johnson nói trong chương trình truyền hình của NBC News.

“Thẳng thắn mà nói, tôi muốn thấy ông Putin thua cuộc. Ông ấy là đối thủ của Mỹ. Nhưng chúng ta cần phải kết thúc cuộc xung đột này”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói thêm.

Bình luận về cuộc tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine ở Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói với Fox News rằng đây là một “cơ hội bị bỏ lỡ” của ông Zelensky.

“Tôi không biết liệu ông Zelensky có thể đưa các bạn đến nơi mà các bạn muốn đến cùng Mỹ hay không. Hoặc là ông ấy sẽ thay đổi đáng kể hoặc các bạn cần tìm người mới”, ông Graham nhấn mạnh trong thông điệp gửi người dân Ukraine.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders, bác bỏ các ý kiến cho rằng ông Zelensky nên từ chức.

“Tôi nghĩ đó là một ý kiến tồi tệ. Ông Zelanksy đang lãnh đạo một đất nước chống lại những người đã tấn công lãnh thổ của mình”, ông Sanders nêu quan điểm trong chương trình truyền hình của NBC News.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Lankford cũng đồng tình với quan điểm của ông Sanders.

Các thành viên đảng Dân chủ bày tỏ giận dữ về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy cho rằng Nhà Trắng đang xích lại gần Nga hơn là các đồng minh truyền thống.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar cho biết bà đã gặp Tổng thống Zelensky trước khi ông đến Nhà Trắng hôm 28/2 và bà “bàng hoàng” về cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục. Dù vậy, và tin rằng, vẫn còn cơ hội cho một thỏa thuận hòa bình.

H Lan (Tổng hợp)