Bình Thuận học tập và làm theo Bác: Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân
Chính trị - Ngày đăng : 05:09, 04/03/2025
Thực trạng và những kết quả nổi bật
Trong những năm qua, Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tỉnh đã từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Nổi rõ, kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,75% năm 2022, tăng lên 8,1% năm 2023 và tiếp tục duy trì mức 7,0% năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng 1,15 lần và năm 2024 tăng 1,23 lần so với năm 2020. Đi đôi với đó, tỉnh đã phát triển kinh tế gắn với bền vững thông qua việc triển khai các chiến lược tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ mới và bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2017 – 2023. Công tác chuyển đổi số cũng được tỉnh đẩy mạnh, hạ tầng công nghệ thông tin phát triển, mạng lưới thông tin liên lạc mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Bình Thuận cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Thông qua việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Đời sống văn hóa tinh thần phong phú, các hoạt động văn hóa, lễ hội địa phương ngày càng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; phong trào “Dân vận khéo” luôn được tỉnh triển khai có hiệu quả. Thực hiện lời dạy của Người, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các chủ trương về công tác dân vận. Đã xuất hiện hàng vạn mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tính đến 30/11/2024, toàn tỉnh có 1.152 mô hình đăng ký ở cấp huyện, có 796 mô hình, điển hình được công nhận. Có 11/14 đơn vị đề nghị công nhận 43 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2024, kết quả có 24 mô hình của tập thể và cá nhân được công nhận...
Thách thức và giải pháp trong thời gian tới
Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, Bình Thuận vẫn đối mặt với không ít thách thức. Đáng chú ý, quy mô nền kinh tế chưa thật sự lớn mạnh, thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực còn gặp khó khăn. Việc giải ngân vốn cho các dự án giảm nghèo bền vững còn chậm, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước...
Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác về tiến bộ, công bằng xã hội, bồi dưỡng sức dân, nâng cao đời sống Nhân dân, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đi đôi với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội. Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành mũi nhọn, tạo việc làm cho người lao động. Thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.
Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao đời sống Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến 2030. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Đổi mới phương thức vận động xã hội hóa trong công tác an sinh xã hội, nâng cao tinh thần tự lực vươn lên của người dân. Mặt khác, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giám sát thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội...
Có thể khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động thiết thực trong từng quyết sách của chính quyền, từng việc làm của cán bộ, đảng viên. Tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân không phải là mục tiêu xa vời, mà chính là trách nhiệm, là động lực để tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát triển bền vững. Tin rằng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của Nhân dân, Bình Thuận sẽ vững vàng tiến bước, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin mà Bác Hồ hằng mong muốn.
Mới đây, tại Hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân” và thông tin thời sự quý I/2025; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị các Đảng bộ, địa phương, đơn vị cần chủ động vận dụng, cụ thể hóa vào công việc của tổ chức, đơn vị và cá nhân mình, gắn với tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11/11/2022 về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần xây dựng và phát triển Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng thời, đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh tiếp tục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, luôn tự soi, tự sửa, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp; dồn sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế - xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.