Ứng phó dịch bệnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đời sống - Ngày đăng : 05:38, 04/03/2025

Bởi sự biến đổi khí hậu và các yếu tố khác, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các giải pháp ứng phó dịch bệnh cần được triển khai đồng bộ và quyết liệt hơn bao giờ hết.
tiem-vac-xin-cho-tre.jpg
Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin cho trẻ tại trạm y tế. (Ảnh minh họa)

Kiểm soát tốt, nhưng còn thách thức

Bác sĩ Võ Văn Hạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ năm 2024 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại Bình Thuận cơ bản được kiểm soát tốt. Các thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh vẫn duy trì. Không ghi nhận các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A/H5N1, Ebola, Mers-CoV, hay bệnh đậu mùa khỉ. Các dịch bệnh lưu hành như sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng, sốt rét và một số bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng được khống chế, không để dịch bùng phát rộng.

Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình Thuận ghi nhận 738 ca nghi sởi; 187 ca mắc SXH, giảm 43 ca so với năm 2024 (230 ca mắc); xử lý 7 ổ dịch, 1 trường hợp tử vong tại Hàm Tân. Năm 2024, số ca mắc SXH là 2.114 ca, 182 ổ dịch, không có ca tử vong, giảm 51,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ mắc ở mức 156,7/100.000 dân. Bên cạnh đó, 1 ca sốt rét, 802 ca tay chân miệng, 590 ca sởi, 10 ca tử vong do bệnh dại…

uong-vx.jpg
Trẻ uống vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế.

Theo bác sĩ Hạnh, để đạt được kết quả phòng, chống dịch bệnh như trên, các đơn vị y tế tăng cường tiêm chủng đạt chỉ tiêu theo quy định; đảm bảo đủ hóa chất, máy phun, trang thiết bị phục vụ công tác xử lý ổ dịch. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế; lồng ghép truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, một số khó khăn cũng còn đó. Bình Thuận phát triển về du lịch, mật độ đi lại, giao thương cao thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm du nhập. Một số đơn vị thiếu chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền; khó khăn trong huy động kinh phí, tham gia xã hội. Ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao. Công tác dự báo dịch gặp khó khăn và hệ thống giám sát chưa ổn định.

Các giải pháp ứng phó dịch bệnh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: Biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ toàn cầu, kéo dài tuổi thọ của muỗi, tăng khả năng truyền bệnh. Điều này khiến nguy cơ dịch bệnh do muỗi truyền nhiễm luôn tiềm ẩn, làm gia tăng số ca mắc và tử vong. Các bệnh truyền nhiễm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với nguy cơ bùng phát dịch toàn cầu.

Hơn thế nữa, nhiều bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, một số bệnh mới phát sinh, hoặc chưa có vắc xin dự phòng, trong khi miễn dịch cộng đồng giảm theo thời gian, tạo điều kiện cho sự lây lan. Các bệnh có vắc xin như sởi, dại, ho gà ghi nhận sự gia tăng ca mắc, do ảnh hưởng của dịch từ các tỉnh lân cận và khoảng trống miễn dịch do thiếu hụt vắc xin sau đại dịch Covid-19. Tỷ lệ tiêm chủng trong giai đoạn sau đại dịch thấp, khiến miễn dịch cộng đồng không đủ để ngăn ngừa sự lây lan bệnh.

Để đối phó dịch bệnh, bác sĩ Hạnh đề ra một số giải pháp: Theo dõi và đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận là cần thiết để áp dụng các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả. Giám sát ổ dịch cũ, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin về dịch cúm trên gia cầm, trên người, các bệnh dịch mới nổi từ các quốc gia trong khu vực và toàn cầu. Từ đó chủ động dự báo, ứng phó với mọi diễn biến bất thường.

Ngoài ra, chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục thực hiện; cập nhật và báo cáo kịp thời ca bệnh qua phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm; giám sát dịch dựa trên dấu hiệu cảnh báo; đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế; kiện toàn các đội cơ động và đội đáp ứng nhanh để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

TRANG MINH