Lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công sở
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 05:30, 05/03/2025


Ngày đầu tuần, không khí tại các cơ quan rộn ràng, tươi tắn hẳn khi chị em cùng diện những bộ áo dài nhiều màu khác nhau đến công sở. Thướt tha trong bộ trang phục, nữ cán bộ, công chức, viên chức như thổi một luồng gió mới vào môi trường làm việc. Căn cứ đặc điểm công việc chuyên môn, các công đoàn cơ sở đã triển khai mặc áo dài cho phù hợp với đơn vị mình.

Bà Võ Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Linh cho biết: Ngày làm việc đầu tháng, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức chào cờ, vì thế cơ sở Hội kết hợp triển khai cho chị em mặc áo dài đến công sở làm việc. Những sắc màu áo dài khiến cho không khí làm việc thêm vui tươi, phấn chấn để thực hiện hoàn thành công việc nhanh, hiệu quả và thân thiện hơn.


Ở một số địa phương, Tuần lễ áo dài được chị em chuẩn bị khá công phu như đặt may hoặc mua đồng phục đi làm, đi tham quan, du lịch vừa thể hiện sự tự tin với bộ trang phục, vừa tạo điểm nhấn nơi mình đến, nhằm truyền thông về những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh.


Trải qua thời gian, ngày nay, áo dài không còn là những chiếc áo truyền thống với tà ngắn, cổ áo cao mà đã được may cách tân với nhiều màu sắc, kiểu dáng hiện đại giúp người mặc trở nên tự tin hơn nhưng vẫn luôn giữ được sự kín đáo, nữ tính, nhẹ nhàng. Có lẽ vì thế mà áo dài được nhiều cơ quan, đơn vị chọn làm đồng phục. Nhiều khách du lịch đã chọn áo dài như món quà lưu niệm độc đáo về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Dù triển khai trong 1 tuần, nhưng Hội LHPN tỉnh mong rằng sự hưởng ứng tích cực này cán bộ, công chức, viên chức sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về giá trị của áo dài Việt Nam. Một chiếc áo dài thể hiện sự trang trọng, lịch lãm rất cần những hành vi ứng xử văn minh, nói năng nhỏ nhẹ, tinh tế, bước đi từ tốn, uyển chuyển… Từ đó càng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, đằm thắm của người phụ nữ Việt, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để áo dài sớm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và xa hơn nữa là Di sản văn hóa thế giới.