Mất tiền vì tham gia nhóm “Hẹn hò – kết nối tình yêu” trên mạng xã hội
Pháp luật - Ngày đăng : 14:45, 10/03/2025
Từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ nói trên thường xuyên truy cập vào mạng xã hội Facebook và được mời vào nhóm câu lạc bộ “Hẹn hò – kết nối tình yêu” để có cơ hội trò chuyện và gặp gỡ với người phù hợp.
Sau khi đưa ra tiêu chí về người bạn trai mà bản thân mong muốn, người phụ nữ được quản lý nhóm câu lạc bộ cung cấp thông tin về “bạch mã hoàng tử” có tên Q.D, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có công việc với mức thu nhập ổn định. Qua giới thiệu của quản lý, Q.D mất vợ từ 5 năm trước, đang nuôi con gái 13 tuổi, có nhu cầu tìm người phụ nữ ưng ý để tiến xa.
Để đảm bảo sự riêng tư, người mai mối yêu cầu nạn nhân chuyển sang ứng dụng Telegram, tuyệt đối không được liên hệ với nhau bằng Zalo hoặc Facebook hay điện thoại.

Thông tin kèm hình ảnh về các “bạch mã hoàng tử” được cung cấp để nạn nhân lựa chọn (sưu tầm)
Sau khi đăng nhập Telegram, nạn nhân được mời tham gia trò chơi “Quay thưởng tình yêu” và phải đóng 1 triệu tiền lệ phí; nếu trúng thưởng sẽ được gặp người đàn ông mà chương trình đã giới thiệu trước đó, đồng thời sẽ được hoàn trả khoản phí lúc đầu.
Thế nhưng, sau khi đóng mức phí này, nạn nhân bị yêu cầu phải đóng nhiều khoản phí khác như: xác minh danh tính trước khi gặp mặt, hợp đồng kết nối tình yêu, xác nhận giao dịch, kích hoạt tài khoản... Đáng nói, các khoản phí sau sẽ cao hơn trước, nếu không tiếp tục đóng phí theo yêu cầu, các giao dịch trước đó sẽ bị hủy, đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã đóng bị mất.
Sau khi nộp hơn 86 triệu đồng vào ứng dụng của trò chơi, nạn nhân liên tục nhận được thông báo tài khoản bị lỗi, yêu cầu kích hoạt lại và nạp thêm tiền. Khi nạn nhân dao động, quản lý bắt đầu nhắn tin động viên, khuyên người phụ nữ tiếp tục chơi để có thể lấy lại toàn bộ số tiền trước đó; đồng thời cảnh báo rằng, nếu dừng lại sẽ mất toàn bộ số tiền đã nạp vào.

Nạn nhân sẽ phải nạp tiền để tham gia các trò chơi liên quan đến việc hẹn hò (sưu tầm)
Với tâm lý lo lắng số tiền sẽ lớn hơn, nạn nhân liên tục vay mượn bạn bè và người thân hơn 750 triệu đồng để tiếp tục chương trình. Khi chốt xong giao dịch, tài khoản Telegram của chương trình bất ngờ bị xóa, đường link của nhóm hẹn hò trên Facebook cũng không còn tồn tại.
Có thể thấy, thủ đoạn lừa đảo trên không mới nhưng vẫn ngày càng biến tướng tinh vi. Các đối tượng xấu thường nhắm vào những phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân, thiếu thốn về mặt tình cảm để dụ dỗ bằng cách nói chuyện, lừa dối tình cảm. Bằng nhiều chiêu trò và từng các khâu khiến nạn nhân phải đăng nhập vào mạng xã hội Telegram để tham gia những trò chơi ảo do bọn chúng tự viết nên, tài khoản chơi cũng là ảo nên sẽ bị thao túng tâm lý để nạp tiền rồi không thể rút ra.
Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những lời chào mời kết bạn làm quen hay những cuộc trò chuyện thể hiện tình cảm yêu đương trên mạng xã hội với những người mà bản thân không hề quen biết. Đồng thời, cẩn trọng khi có người lạ rủ chơi game, đầu tư sinh lời hoặc tự nguyện giúp đỡ về mặt tài chính. Tuyệt đối không đăng ký, đăng nhập vào những đường link lạ do người không rõ nhân thân gửi đến để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.