“Cầm tay chỉ việc” giúp người dân thoát nghèo bền vững

Xã hội - Ngày đăng : 05:33, 11/03/2025

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã và đang mang đến những thay đổi đáng kể cho huyện Tuy Phong. Huyện đã nỗ lực thực hiện các dự án thiết thực hiệu quả giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo từ cấp vốn, hỗ trợ sinh kế và chú trọng nhiều hơn đến việc thay đổi tư duy tự lực vươn lên cho từng hộ nghèo…

Bám sát nhu cầu thực tế

Ngay từ đầu chương trình, huyện Tuy Phong đã thành lập Tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện chặt chẽ từ huyện xuống xã, thị trấn, gắn với thực tiễn địa phương. Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời giúp các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình giảm nghèo phù hợp. Từ năm 2022 - 2024, huyện Tuy Phong được giao tổng kinh phí gần 11,9 tỷ đồng, nguồn vốn này được phân bổ về từng xã, thị trấn để triển khai các dự án giảm nghèo theo hướng "cầm tay chỉ việc".

Đào tạo nghề giúp nông dân trồng trọt chăn nuôi và người dân có thêm việc làm tại địa phương.

Trước đây, với nhiều hộ nghèo ở Tuy Phong, sinh kế gần như chỉ gói gọn trong nghề đi biển. Thế nhưng, sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tư duy mưu sinh đã dần thay đổi. Người dân không còn phụ thuộc vào biển cả mà bắt đầu có thêm nhiều lựa chọn, từ chiếc xe nước mía, xe máy chở khách đến những đàn gà giống được hỗ trợ. Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo được triển khai sát với thực tế từng địa phương. Hiện 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện 13 dự án, bao gồm: hỗ trợ mua bò sinh sản, chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Phước Thể, Vĩnh Hảo; cấp vốn mua xe gắn máy ở thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa và xã Chí Công; hỗ trợ xe nước mía tại Liên Hương. Nhờ đó, 243 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã có việc làm, thu nhập ổn định. Người dân phấn khởi khi không chỉ được hỗ trợ sinh kế mà còn có "cần câu" vững chắc để cải thiện cuộc sống, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, dự án phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng đã giúp 114 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại Phước Thể, Liên Hương, Vĩnh Hảo, thị trấn Phan Rí Cửa có thêm cơ hội vươn lên. Những đàn bò giống sinh sản, gà thương phẩm, bồ câu không chỉ là nguồn hỗ trợ đơn thuần mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều gia đình có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Điểm sáng của chương trình chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, học nghề để tạo sinh kế bền vững. Một hộ dân ở xã Phước Thể thụ hưởng dự án, chia sẻ: "Trước đây, cuộc sống chỉ gắn với nghề biển, chồng đi biển còn tôi ở nhà chờ ghe về, ai thuê gì làm nấy. Nay tôi đã có thu nhập ổn định từ việc nuôi gà thương phẩm. Ban đầu cũng lo lắng, nhưng nhờ được hỗ trợ con giống, kỹ thuật, giờ tôi có thể tự chủ kinh tế, không còn phụ thuộc vào mùa biển nữa.

Không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn, vật tư, huyện Tuy Phong còn đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, tạo nền tảng lâu dài cho người dân thoát nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, hơn 1.500 lao động nghèo đã được đào tạo nghề, nhiều người có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Toàn huyện đã tổ chức 32 lớp đào tạo nghề ngay tại địa phương, giúp nông dân nâng cao kỹ năng trồng rau sạch, thanh long, nho, táo, chăn nuôi hiệu quả... Đặc biệt, các lớp sơ cấp về cơ khí, điện dân dụng, nấu ăn… mở ra cơ hội mới cho lao động nghèo, giúp họ tiếp cận việc làm tại các doanh nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.

Từng bước thoát nghèo bền vững

Ông Dương Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đánh giá, trong quá trình triển khai chương trình, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên, việc phân bổ vốn của huyện Tuy Phong bám sát Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND để phân bổ vốn cho 11/11 xã, thị trấn chủ động thực hiện các dự án, tiểu dự án phù hợp với đặc điểm từng địa phương và phân bổ các phòng chuyên môn liên quan để tham mưu thực hiện đạt kết quả tích cực, cơ bản đảm bảo tiến độ chung toàn tỉnh. Qua đó đã góp phần đem lại sự hưởng thụ kịp thời của người dân thuộc đối tượng. Đến ngày 15/1/2025, đã giải ngân được 11.430 triệu đồng/11.898,7 triệu đồng tổng kinh phí tỉnh giao, đạt 96,06%.

Quan trọng hơn, chương trình đã mang lại những kết quả rõ nét. Sau 5 năm, toàn huyện đã có 531 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 68,16%, vượt chỉ tiêu đề ra (66,62%). Đặc biệt, tại xã Phước Thể, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,9%, hộ cận nghèo giảm xuống còn 2,41%. Những con số này là minh chứng rõ nét cho cách làm bài bản, thực chất của địa phương. Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng chặng đường giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức. Một số mô hình sinh kế chưa thực sự hiệu quả do con giống chưa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, người dân thiếu kinh nghiệm trong chăn nuôi. Một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và triển khai linh hoạt các dự án...

Thời gian tới, huyện Tuy Phong tập trung vào phát triển sinh kế bền vững hơn. Điều quan trọng nhất là làm sao để mỗi hộ nghèo không chỉ thoát nghèo mà còn tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình.      

T.Duyên