Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 18:03, 12/03/2025

BTO-UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Đây là bảo vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia (đợt 13), năm 2024 và đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh.

Theo đó, UBND yêu cầu lập phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn cho bảo vật quốc gia Tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Thường xuyên thực hiện công tác bảo quản theo quy định và kịp thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các vấn đề ảnh hưởng, tác động xấu đến bảo vật quốc gia.

tuong-cham-1.jpg

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia của tỉnh. Đồng thời tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 13), gắn với Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra tại di tích tháp Pô Sah Inư. Rà soát, đề xuất mua sắm các trang thiết bị cần thiết và sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho bảo quản, nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh đảm bảo các điều kiện về lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị di sản văn hóa và bảo vật quốc gia đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị, tầm quan trọng của bảo vật quốc gia. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan đa dạng hóa hoạt động quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa và bảo vật quốc gia của tỉnh thông qua lồng ghép vào công tác trưng bày tại chỗ, tổ chức triển lãm lưu động tại các địa phương, trường học. Hỗ trợ Bảo tàng tỉnh đảm bảo an toàn các hiện vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh và khi đưa đi trưng bày lưu động tại các địa phương trong tỉnh.

tuong-cham.jpg

Được biết, Tượng Avalokitesvara Bắc Bình là hiện vật văn hóa Chăm, được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn (đá granite hạt nhỏ) màu xám đen, chiều cao 61cm, trọng lượng 13kg, có niên đại thế kỷ VIII - IX. Tượng được người dân tình cờ phát hiện trong quá trình làm nương rẫy tại khu vực thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, từ trước năm 1945. Năm 1996, tượng Avalokitesvara được đem chôn giấu trong vườn nhà. Đến năm 2001, trong quá trình đào móng xây trụ cổng, một người dân đã phát hiện pho tượng này và bàn giao lại cho Bảo tàng tỉnh Bình Thuận.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc tôn giáo của phần đất phía Nam (Miền Kauthara) trong không gian văn hóa Champa. Đó là sản phẩm của quá trình hội tụ các thành tố ngoại sinh và nội sinh, từ kỹ thuật chế tác đá, nghệ thuật tạo hình cho đến triết lý tôn giáo, tạo nên một sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thờ cúng, vừa đem lại giá trị mỹ thuật rất cao trên hiện vật, đem lại sự trang nghiêm trong một tổng thể bố cục cân đối mà không làm mất đi đường nét mềm mại và sống động vốn là một trong những đặc trưng nổi bật của nền nghệ thuật tạo hình Champa.

Thùy Linh