Tổng lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Kinh tế - Ngày đăng : 10:33, 14/03/2025

Thời điểm này, khi không khí rộn ràng rất quen của những ngày tháng 3, tháng 4 lịch sử được khắc họa đậm hơn với số tròn kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận tập trung tổng lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Giao thông mở lối

Câu chuyện vươn vai lớn hơn hôm qua, với Bình Thuận, địa phương nằm ở vị trí được ví như vùng nối xương sống các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ đến vùng Đông Nam bộ và là điểm kết nối vùng Tây Nguyên, được nổi rõ hơn, khi tuyến cao tốc dài hơn 100 km nối tên gọi Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo ra đời. Song song đó, hàng loạt dự án mang tính kết nối liên quan, trong đó phần lớn là giao thông cũng có cơ sở khởi động, góp phần mở ra không gian phát triển mới ở từng huyện, thị, thành phố mà trong Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã có tên gọi, được phác họa với tầm vóc mà mới nghe thôi đã thấy hân hoan.

_lan2953.jpg
Cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Nhớ lại, bên cạnh hỗ trợ của Trung ương là cố gắng từ nội lực tỉnh trong cảnh phải xác định đầu tư vào đâu để phát huy hiệu quả lan tỏa, nhất là trước một Bình Thuận đang lô nhô nhu cầu phát triển, trước tình hình ngân sách thu hàng năm vẫn tăng nhưng không đủ chi đầu tư cho tất cả. Thế nên, giao thông ví như mạch máu được chọn tập trung đầu tư với sự kết nối liên thông, để tạo ra yếu tố “nhất cự ly”, sự hội tụ và phát huy lợi thế cho thu hút đầu tư. Lãnh đạo tỉnh đã xác định như thế từ nhiều năm trước và đến giờ, kết quả đó đã và đang diễn ra.

cao-toc-phan-thiet-dau-giay.jpg
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thực tế, ở vùng giáp ranh với Xuân Lộc- Đồng Nai, khi 2 tuyến đường gồm Z30A, Đông Hà – Gia Huynh được nâng cấp, mở rộng nối tỉnh lộ 766, đường đi qua tỉnh Đồng Nai thì các nhà đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh đẩy nhanh xây dựng, bất chấp trở ngại từ dịch Covid – 19. Từ đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lẫn ngoài nước vào thuê đất xây dựng nhà máy và đến giờ, đã lấp đầy 85% diện tích. Không chỉ thế, cũng từ các cụm công nghiệp này đã tạo sức thu hút cho Cụm công nghiệp Gia Huynh kề bên thuộc huyện Tánh Linh. Hiện tại cụm công nghiệp Gia Huynh đã có ít nhất 2 nhà đầu tư đề nghị đăng ký, tạo ra thế giúp tỉnh có cơ hội lựa chọn nhà đầu tư…

cum-cong-nghiep-nam-ha-duc-linh.jpg
Cụm Công nghiệp Nam Hà, Đông Hà, Đức Linh

Còn dịp hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bình Thuận, thống nhất đất nước này, Bình Thuận có 8 công trình chào mừng và phần lớn trong đó là những tuyến giao thông được xây dựng, đóng vai trò như những điểm nối cuối, mà khi xuất hiện tạo không gian phát triển kinh tế, sự đổi thay lan tỏa cả vùng. Như ở phía Nam tỉnh, đường Hàm Kiệm – Tiến Thành dài 7km đã hoàn tất, nối từ cao tốc, từ QL1A tại km 14, kéo dài giao với tuyến ĐT 719B, tạo vòng xoay mang tính như điểm nhấn giữa một vùng mênh mông được mở ra với quang cảnh hứa hẹn sự nhộn nhịp của nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch trong nay mai, dù hiện tại ĐT 719B chưa hoàn tất, vì vướng đền bù.

ham-kiem.jpg
Đường Hàm Kiệm - Tiến Thành
_lan6283.jpg
Du khách vui chơi nghỉ dưỡng ở các khu du lịch Bình Thuận
du-khach-quoc-te-tham-quan-vuon-thanh-long-anh-n.-lan-1-.jpg
Du khách nước ngoài tham quan vườn thanh long
lan_7599.jpg
Các môn thể thao trên biển Mũi Né được nhiều du khách yêu thích

Hay Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi với điểm bắt đầu tại Km54+140 ĐT.719 tại xã Tân Bình (thị xã La Gi), nối vào Quốc lộ 55 tại Km83+100 thuộc xã Tân Xuân (Hàm Tân) để có thể về Bà Rịa – Vũng Tàu, ra QL 1A… Tuyến đường giúp hạn chế xe cộ vào nội thị, mở rộng không gian đô thị La Gi, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường và còn là trục giao thông chính tạo động lực phát triển các cụm công nghiệp khu vực Tân Bình. Thế nên, như lãnh đạo xã Tân Bình, thị xã La Gi nói: “Mới hôm trước, xã họp dân thông báo giải tỏa làm đường, bà con có đất đều ủng hộ, vui và mong ngóng”. Tương tự, Dự án đường từ thị trấn Tân Minh đi xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân không chỉ cho dân đi lại, tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa cho nhiều khu công nghiệp trong vùng như Tân Đức, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và đặc biệt là cảng biển Sơn Mỹ mà còn là tuyến trục ngang kết nối các trục dọc đã và sẽ đi qua địa bàn tỉnh. Cụ thể, Đường sắt Bắc Nam, đường sắt cao tốc (dự kiến), đường bộ cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo, Quốc lộ 1, QL55 và cả tuyến đường trục ven biển nối dài từ Tuy Phong trở vào tiếp nối sang trục ven biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

cau-qua-song-dinh.jpg
Dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh đang được xây dựng

Lợi thế so sánh lớn hơn

Sự thông suốt và kết nối về giao thông trên đã tạo ra lợi thế so sánh lớn hơn cho Bình Thuận và chính khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, đơn vị được đánh giá điểm kết nối đầu tư quan trọng trong bản đồ KCN phía Nam, cũng là đơn vị được chọn khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương, thống nhất đất nước là bằng chứng rất rõ cho điều đó. Thời điểm này, KCN Tân Đức đang bộn bề của một đại công trường gấp rút hoàn thành các hạng mục hạ tầng trước giờ G nhưng vẫn không làm hạn chế sự mênh mông của một khu công nghiệp rộng 300 ha. Trong nắng tháng 3, cả vùng nóng không thua gì tháng 8, sức nắng rám trái bưởi.

untitled-1.jpg
Khu Công nghiệp Tân Đức chuẩn bị khánh thành đưa vào hoạt động

Trong cảm quan của các doanh nghiệp FDI, KCN Tân Đức hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó có yếu tố nắng cho quá trình hoạt động, phát triển của khách hàng. Lợi thế đầu tiên cần nhấn mạnh là thuận lợi trong kết nối giao thông, do KCN nằm giáp Quốc lộ 1A, kề cận nút liên thông ra vào cao tốc - đường tỉnh lộ ĐT720, liên kết trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia. Dự án chỉ cách đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 3km; cách Sân bay quốc tế Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Sài Gòn và Cảng nước sâu Thị Vải – Cái Mép chỉ từ 75-110km… Nếu đi theo QL 55, tuyến ven biển, khoảng cách đến Cảng nước sâu Thị Vải- Cái Mép(Bà Rịa – Vũng Tàu) của các doanh nghiệp tại KCN Tân Đức còn nhanh hơn ở Đồng Nai. Thế nên, bài toán trong vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ở đây sẽ bảo đảm tiết kiệm được thời gian, chi phí logistics và tối ưu hóa lợi nhuận. Bên cạnh, giá đất thuê tại KCN Tân Đức 58 USD/m2, trong khi các KCN ở Đồng Nai dao động từ 100 - 200 USD/m2

Và điểm đặc biệt không chỉ tại KCN Tân Đức mà của cả vùng Bình Thuận là có độ nắng cao, thời gian nắng trong ngày dài, trong năm nhiều nên chủ đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp có thể đầu tư năng lượng tái tạo sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm để đạt chứng chỉ xanh. Đây không chỉ là ưu thế quyết định cho xuất khẩu, mà qua đó còn nâng cao hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp, thu hút khách hàng và đối tác có ý thức về bảo vệ môi trường, trong bối cảnh Chính phủ đã cam kết xanh hóa, đạt phát thải ròng 0% vào năm 2050 tại Cop 26; Liên minh Châu Âu với mục tiêu cắt giảm ít nhất 55% lượng phát thải vào năm 2030 đặt ra chính sách áp dụng cho các bên cung cấp nhập khẩu hàng hóa vào thị trường EU. Thế nên, chuyện nắng lắm, gió nhiều, bây giờ bỗng cũng là một lợi thế so sánh.

dien-mat-troi-o-tuy-phong-anh-ngoc-lan-.jpg
Năng lượng tái tạo

Tại buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với Tổng công ty Sonadezi và Tập đoàn cao su công nghiệp Việt Nam vào ngày 12/3/2025, cả 2 đơn vị đều đề xuất đầu tư tại tỉnh các cụm, khu công nghiệp thuộc kinh tế xanh, song song với việc đầu tư các dự án điện mặt trời tại dự án theo hướng tự sản, tự tiêu. Đây là hình thức mới xuất hiện bên cạnh thương hiệu Bình Thuận là trung tâm năng lượng quốc gia với nhiều dự án năng lượng tái tạo trên bờ được đầu tư kinh doanh thời gian qua. Còn ngoài khơi, lớn nhất và cũng đem lại kỳ vọng nhiều nhất về một Bình Thuận giàu nhanh chóng, khi dự án này xuất hiện tại xã Sơn Mỹ (Hàm Tân) như Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình nói tại buổi làm việc với tỉnh ngày 8/3/2025: “Về nhà máy điện khí LNG 4.000 MW, nếu 4.000 MW này vào cuộc sống thì chúng ta có 4.000 tỷ ngay lập tức, chưa kể công năng khác của các trạm khí gần bờ. Liên quan đến cân nhắc khác của Chính phủ, tôi cũng nói luôn là Chính phủ đồng ý và đề nghị Bình Thuận làm tất cả mọi việc để dự án này đi vào sản xuất sớm nhất có thể". Theo đó, Bình Thuận đang dồn sức cho công nghiệp: Tạo điều kiện cho chủ đầu tư tổ chức khánh thành KCN Tân Đức vào tháng 4/2025, khởi công KCN Sơn Mỹ 2 vào tháng 9/2025 và tiến tới bàn giao mặt bằng cho các dự án Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, Kho cảng khí LNG Sơn Mỹ. Tất cả đang hứa hẹn khu vực phía Nam tỉnh đến một ngày “bừng nở” trụ cột công nghiệp.

Gắn kết hơn 3 trụ cột kinh tế

Thời điểm này, Công ty CP Sonadezi Bình Thuận, chủ đầu tư KCN Tân Đức cho biết đã ký thỏa thuận thuê đất với 5 khách hàng, trong đó có 1 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời cũng thông tin khách hàng phát hiện một lợi thế khác của KCN, đó là có những vùng du lịch nằm kề bên trong phạm vi phù hợp cho cả phát triển 2 lĩnh vực công nghiệp, du lịch nhưng cũng đạt khoảng cách bảo đảm việc phân bổ thời gian cho làm việc và thư giãn vui chơi, tái tạo sức lao động cho chuyên gia lẫn người lao động.

novaword-phan-thiet-anh-n.-lan-10-.jpg
Khu du lịch NovaWorld

Thực tế, cách KCN Tân Đức hơn 20 km là có các cơ sở du lịch nằm ven biển. Đi xa hơn theo hướng ven biển về thành phố Phan Thiết là nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, sân golf đẳng cấp… cùng nhiều dịch vụ, tiện ích, nên rất phù hợp cho các chuyên gia nước ngoài thư giãn trong thời gian làm việc ở đây. Các tiện ích này cũng giúp các nhà đầu tư thu hút được nhiều khách hàng, đối tác lớn đến giao lưu, kết nối và mở rộng quan hệ, phát triển kinh doanh.

dsc_0624.jpg
Sân golf Sealink
dji_0347.jpg
Nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao ven biển Bình Thuận

Theo giới đầu tư không phải nơi nào cũng hội tụ được điều đó, nhất là trong phạm vi lý tưởng khi mà việc sản xuất kinh doanh có lợi nhuận vốn dĩ luôn đặt lên hàng đầu với doanh nghiệp. Với Bình Thuận, câu chuyện phát triển 3 trụ cột kinh tế: Công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, từ nhiều năm trước xa, Đảng bộ đã đặt ra và tùy từng giai đoạn mà có sự điều chỉnh linh hoạt. Như giai đoạn 2020-2025 là phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị. Và thời gian tới, như gợi ý chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Bình Thuận ngày 8/3/2025: “Tỉnh phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ là nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ…. đi liền với tìm kiếm và phát huy những động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chip bán dẫn, AL, năng lượng tái tạo, dịch vụ cao cấp…”, thì 3 trụ cột kinh tế sẽ thêm những điểm mới. Và như dự đoán, những động lực mới sẽ tập trung vào công nghiệp, bởi Bình Thuận đang là vùng đất đang thu hút các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp.

du-khach-tham-quan-trang-trai-trong-nho-anh-n.-lan-1-.jpg
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông
thu-hoach-dua-luoi-1.jpg
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Gần nhất là cuộc làm việc với 2 nhà đầu tư lớn của tỉnh vào ngày 12/3/2025 cho thấy họ đều quan tâm đầu tư vào hạ tầng các khu, cụm công nghiệp với tinh thần đã nghiên cứu và lựa chọn mới tìm đến Bình Thuận. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng xác định: “Để tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số trong năm 2025, chắc chắn phải phát triển khu công nghiệp.” Thực tế, năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,25%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,06%, cao nhất so với 2 khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chiếm 38,45% (năm 2023 chiếm 36,84%) trong cơ cấu nền kinh tế. Với tình hình “nước rút” trong đền bù giải tỏa cũng như triển khai xây dựng của các dự án, khu, cụm công nghiệp trong tỉnh của mấy tháng đầu năm ít nhiều dự báo, khu vực công nghiệp xây dựng năm 2025 sẽ ở một trạng thái mới, quyết định đạt mức tăng trưởng như Chính phủ yêu cầu. Nhất là tỉnh đang xem xét, bổ sung vào quy hoạch 1 chuỗi các khu, cụm công nghiệp ở các vùng giáp ranh với các tỉnh, thành kinh tế trọng điểm, mà tính từ tây sang đông thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Tân, công nghiệp sẽ là trụ cột thêm vững chắc, kết nối hỗ trợ 2 trụ cột khác cùng phát triển.

 Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Sonadezi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị tổng công ty nhiều nội dung về khu công nghiệp Tân Đức khi có nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào, trong đó có đề nghị phối hợp với tỉnh về cần nguồn nhân lực như thế nào, tay nghề, trình độ ra sao để tỉnh có sự chủ động trong đào tạo, thu hút lao động cung ứng cho các doanh nghiệp. Thông qua đó, nâng cao đời sống người dân.

Bích Nghị - Ảnh N. Lân