Trường Sa hôm nay.
Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo - Ngày đăng : 05:19, 17/03/2025
Cách đất liền hàng trăm hải lý, sự hiện diện của các đảo ở quần đảo Trường Sa không chỉ tạo thế liên hoàn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, mà nơi đây còn là điểm tựa để ngư dân ta yên tâm bám biển, giữ ngư trường, làm giàu từ biển…
Hậu cần trên vùng biển tiền tiêu
Chúng tôi đến thăm đảo Đá Tây vào thời điểm cận tết. Đó là những ngày biển động. Dù vậy, trên vùng biển trời nơi tuyến đầu Tổ quốc hôm ấy vẫn có nhiều tàu cá của ngư dân ta đang ngày đêm bám biển. Trên mỗi con tàu, cờ Tổ quốc vẫn hiên ngang tung bay trong gió. Thượng tá Nguyễn Tường Tín – Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây cho hay, đảo Đá Tây cách Cam Ranh 235 hải lý, là một trong những đảo có vị trí rất quan trọng. Nơi đây là điểm tựa an toàn của ngư dân trong những chuyến ra khơi suốt dọc vùng duyên hải miền Trung đến cực Nam của Tổ quốc. Tại đây, ngoài âu tàu rất lớn để tàu thuyền tránh trú bão, đảo còn có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá – đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ để ngư dân khai thác ngư trường biển xa. Những tháng mưa to, gió lớn thì âu tàu đảo Đá Tây là nơi trú, tránh bão an toàn của các tàu cá ngư dân ra đánh bắt hải sản.


Trên vùng biển ấy, tôi có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Văn Khoa (43 tuổi), ngụ tỉnh Bình Định. Ông Khoa là chủ tàu cá BĐ 97153 – TS. Tàu của ông là thành viên trong đội tàu gồm 6 chiếc, mỗi tàu từ 13 - 15 thuyền viên, thường tham gia đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa. Khi được hỏi về những hỗ trợ từ Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá ở Trường Sa, ông Khoa phấn khởi cho hay, nếu như trước đây bà con ngư dân khi hết nhiên liệu đánh bắt hải sản phải vào đất liền để mua, sau đó mới có thể quay ra biển đánh bắt tiếp, rất tốn thời gian, chi phí. Từ khi có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá, các tàu có thể đến mua nhiên liệu hay bán hải sản tại chỗ để tiếp tục đánh bắt xa bờ, điều đó giúp bà con đánh bắt cá được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Mỗi khi có sóng to gió lớn, tàu cá của ngư dân được hướng dẫn vào âu tàu để tránh bão, khi tàu cá gặp sự cố máy móc đều được trung tâm sửa chữa miễn phí. “Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây đã giúp bà con ngư dân an tâm ra khơi, đánh bắt dài ngày. Trước đây, để có nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, hay máy móc hư hỏng... ngư dân chúng tôi phải mua sắm từ bờ hoặc kéo tàu vào bờ để xử lý, thì giờ những hàng hóa ấy có sẵn trên đảo, giá cả hàng hóa bằng với giá ở đất liền, một số được cung cấp miễn phí. Nhờ đó thu nhập, đời sống của bà con ngư dân đã được nâng lên so với trước”, ông Phan Tiên – ngư dân cùng nghề với ông Khoa tiếp lời.


Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây rộng 7,5 ha, âu tàu 13 ha. Từ khi hoạt động, trung tâm đã cung ứng nhiều dịch vụ hậu cần cho ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa như: cung cấp nước ngọt, đá lạnh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm; sửa chữa tàu thuyền. Đồng thời, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân tham gia cứu hộ tàu thuyền gặp nạn trên biển. Tiếp tục phát triển mở rộng quy mô, trung tâm đã đưa vào sử dụng nhà kho lạnh, nhà phân loại hải sản, nhà ăn, nhà máy phát điện và bể chứa nước ngọt 3.000 m³, xây dựng thêm trạm cung ứng xăng dầu, hệ thống đường dân sinh, đường công vụ. Đây là nơi cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất Trường Sa tạo điều kiện cho ngư dân bám biển dài ngày để khai thác hải sản. Năm 2024, trung tâm đã cấp trên 442.000 lít dầu cho ngư dân, 126.400 cây đá, 2.452 m3 nước ngọt miễn phí và sửa chữa miễn phí cho 24 tàu thuyền của ngư dân. Có 783 lượt tàu cá ra vào âu tàu để tránh trú bão, tiếp nhiên liệu, nước ngọt.
Trường Sa - điểm tựa vững chắc
Ngoài Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá, phía tây của đảo Đá Tây còn có ngọn Hải đăng do Công ty bảo đảm Hàng hải Việt Nam quản lý, khai thác. Ngọn Hải đăng sừng sững, hiên ngang giữa biển trời, vừa là minh chứng khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, vừa giúp ngư dân ta định vị dễ dàng khi vươn khơi giữa đại dương. Đá Tây là đảo đầu tiên của huyện đảo Trường Sa thực hiện dự án xây nhà cộng đồng và được đưa vào sử dụng hiệu quả thiết thực từ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” giai đoạn 1 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, được bạn đọc cả nước đã quyên góp, ủng hộ với số tiền trên 17 tỷ đồng. Tại điểm B và điểm C đảo Đá Tây cũng có nhà cộng đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, đưa vào sử dụng, qua đó góp phần ổn định cuộc sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, đảo Đá Tây đã trở thành "địa chỉ đỏ" cho ngư dân nghỉ ngơi, chăm sóc y tế, giúp ngư dân ấm lòng hơn, phấn khởi, an tâm bám biển.
Không chỉ đảo Đá Tây, mà đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Song Tử Tây cũng có trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, có âu tàu rộng lớn để tàu thuyền neo đậu tránh trú bão. Bên cạnh, các đảo, điểm đảo khác trên quần đảo Trường Sa cũng sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ khi ngư dân có nhu cầu. Từ đây, ngư dân có thêm điều kiện thuận lợi để đánh bắt xa bờ dài ngày, đồng thời khẳng định chủ quyền biển trời của ta nơi đầu sóng ngọn gió. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, với phương châm “Cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim người lính”, “Khi dân cần, khi dân khó có bộ đội Hải quân”, Vùng 4 Hải quân đã và đang triển khai có hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ ngư dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, và khả năng cao nhất của mình. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, dù thời tiết mưa bão hay sóng to, gió lớn trên các vùng biển xa, lực lượng và phương tiện của Vùng 4 luôn sẵn sàng cơ động, xuất phát, có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân khi bị nạn.
Được biết, chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Vùng 4 Hải quân đã thực hiện hơn 650 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn hơn 6.000 ngư dân, cứu kéo gần 200 lượt tàu cá bị nạn trên biển; huy động hơn 19.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, gần 500 lượt xe các loại và gần 20.000 ngày công giúp đỡ nhân dân địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. Mỗi đảo, điểm đảo, mỗi con tàu của Vùng 4 Hải quân thực sự là điểm tựa, là niềm tin vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu, tích cực hưởng ứng và tham gia có trách nhiệm các phong trào, giúp đỡ các địa phương trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân trị giá hàng chục tỷ đồng. Những hành động dũng cảm, vì nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa, làm sâu sắc thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới trong lòng nhân dân.
Bài 1: Bản hòa ca giữa đất trời Tổ quốc vì biển đảo quê hương